Báo động tình trạng gia tăng viêm nhiễm phụ khoa

Theo điều tra của Bộ Y tế, tỷ lệ nữ giới mắc bệnh phụ khoa mỗi năm tăng từ 15-27%. Đáng chú ý, không chỉ những phụ nữ đã lập gia đình mà cả các thiếu nữ chưa từng quan hệ tình dục cũng không là ngoại lệ của căn bệnh này.

Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng báo động trên? Cách nào để phòng tránh và giảm tỷ lệ mắc bệnh?

Đi tìm nguyên nhân

Nguyên nhân gây nên tình trạng viêm nhiễm phụ khoa có nhiều, tuy nhiên đa phần đều xuất phát từ  việc người bệnh có thói quen vệ sinh không khoa học hợp lý, cấu tạo sinh lý của bộ phận sinh dục nữ, âm hộ gần với lỗ niệu đạo là điều kiện thuận lợi để  vi khuẩn xâm nhập và gây nên tình trạng viêm nhiễm. Ngoài, nhiều nguyên nhân mà chị em không ngờ tới như việc quan hệ tình dục không an toàn, dị ứng với các dung dịch vệ sinh….

Báo động tình trạng gia tăng viêm nhiễm phụ khoa - 1

Viêm nhiễm phụ khoa – nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ

Chị B.T.P (30 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội) đến phòng khám 36 Ngô Quyền trong tình trạng vùng kín ngứa ngáy, xuất hiện khí hư có màu trắng đục, xuất hiện mùi hôi khó chịu…

Qua thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sỹ xác định chị P. bị viêm âm đạo do tạp khuẩn vì thói quen vệ sinh không đảm bảo. Chị P tậm sự: vì nhà chị sống gần với nguồn nước bẩn, ăn uống tắm giặt đều phải dùng.

Không phát hiện sớm như chị P. chị V.T.L (36 tuổi, Lục Ngạn, Bắc Giang) đến phòng khám trong trường hợp bệnh đã có những biến chứng nguy hiểm. Trong quá trình bệnh phát triển, chị L hoàn toàn không hề hay biết, chỉ khi thấy những triệu chứng khá rõ rệt như: thường xuyên xuất hiện khí hư bất thường, vùng kín ẩm ướt, có mùi hôi, đặc biệt là thường xuyên bị chảy máu sau khi quan hệ tình dục… chị mới lo lắng đi thăm khám.

Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sỹ kết luận chị L bị viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 3 cần phải được điều trị gấp. Bệnh lý này ngoài những ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, gây khó khăn đối với việc thụ thai và còn là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

Phòng ngừa kịp thời

Bác sỹ Hà Thị Huệ - bác sỹ chuyên khoa sản phụ của phòng khám chất lượng cao 36 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội cho biết: nhiều chị em thường không phân biệt được khí hư sinh lý và dịch tiết bệnh lý, chính điều này khiến nhiều trường hợp phát hiện ra bệnh khi đã ở giai đoạn muộn và có những biến chứng nguy hiểm đối với sức khỏe.

Báo động tình trạng gia tăng viêm nhiễm phụ khoa - 2

Bác sỹ Hà Thị Huệ chia sẻ về tình trạng viêm nhiễm phụ khoa ngày càng gia tăng

Tình trạng viêm nhiễm phụ khoa có thể phát triển và xâm nhập mạnh mẽ sang các cơ quan khác, chị em dễ mắc phải các bệnh lý như: viêm cổ tử cung, viêm tử cung, viêm buồng trứng, viêm vòi trứng, tắc vòi trứng…Những trường hợp nhẹ thường gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Nặng hơn, khi những biến chứng ảnh hưởng lớn có thể dẫn đến vô sinh.

Chính vì thế việc thăm khám và điều trị là hết sức cần thiết. Hiện nay, có nhiều phương pháp điều trị bệnh, tuy nhiên điều đáng lo ngại chính là nhiều chị em vì chủ quan đã không thăm khám, thậm chí có nhiều trường hợp tự ý mua thuốc về điều trị khi chưa có chỉ định của bác sỹ. Hậu quả để lại là có thể khiến bệnh không khỏi, thậm chí có những biến chứng nguy hiểm hơn đối với sức khỏe.

Với thế mạnh trong khám và điều trị các bệnh phụ khoa, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng khám chất lượng cao 36 Ngô Quyền trong thời gian vừa qua đã điều trị thành công đối với nhiều trường hợp người bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đường dây nóng  (04) 38255599 –  0123.66.33.399 để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN