Thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ tầm bổ không đỡ, chữa mãi không khỏi: Phải làm đúng 1 bước này mới ổn

Nếu ai từng mệt mỏi vì những cơn đau đầu âm ỉ, giấc ngủ chập chờn hay cảm giác chuếch choáng muốn ngã khi đứng lên ngồi xuống, chân tay tê mỏi, chắc hẳn sẽ tìm thấy mình trong câu chuyện của vợ chồng bác Bình. Cùng nghe chia sẻ của họ và tìm ra phép màu nào đã đẩy lùi bệnh thiếu máu não mãn tính chỉ sau thời gian ngắn.

Mệt mỏi vì thiếu máu não dai dẳng….

Hòa mình trong làn gió lạnh mùa đông, chúng tôi tìm đến mái ấm của vợ chồng bác Bình – một nhân chứng sống trong hàng nghìn hành trình vượt qua thiếu máu não.

Với những cái nắm tay thật chặt, bác Bình thân thiết tâm sự: “Vợ chồng bác đều là công chức về hưu, cuộc sống về già khá ổn định. Cũng hơi hiu quạnh vì cô con gái độc nhất lại theo chồng sang Đức sinh sống nên niềm vui hàng ngày của bác giờ chỉ là các buổi tụ tập với các ông bà trong khu phố và điện thoại online mỗi tối với đứa cháu gái. Cứ nghĩ cuộc sống cứ trôi qua như thế, ai ngờ…”

Thấy bác gái trầm ngâm, bác trai vội tiếp lời: “Khoảng sau Tết năm ngoái, bà ấy bắt đầu bị đau đầu kèm hoa mắt, chân tay nhức mỏi. Lúc đầu chỉ đau âm ỉ, thỉnh thoảng mới kèm hoa mắt nên bà ấy không để tâm. Chưa kể bác gái cháu có tâm lý ngại đến bệnh viện nên đã tự đi mua thuốc giảm đau về uống. Dần dà, cơn đau càng nhiều, thuốc giảm đau dần mất tác dụng. Bác nhớ có đợt bà ấy đau quá phải uống đến liều 6 viên giảm đau một ngày nhưng hôm sau vẫn đau lại. Không chỉ đau đầu mà triệu chứng hoa mắt cũng nặng thêm, đang ngồi mà nghe ai gọi đứng dậy nhanh là bà ấy liền bị choáng, mấy lần suýt ngã. Ngày đã vậy, đêm cũng không yên. Giấc ngủ cứ kém dần làm bà ấy sút cân, xanh xao hết cả người. Cô con gái nhìn thấy mẹ gầy ốm qua internet thì cứ khóc. Chú cũng xót nên mặc bà ấy phản đối, vẫn kiên quyết đưa bà ấy đi khám.”

Bác sĩ kết luận bác Bình bị thiếu máu lên não và chia sẻ “Hầu hết người Việt mình chỉ đến khám khi bệnh chuyển hẳn sang giai đoạn nặng. Một phần do chủ quan vì triệu chứng của thiếu máu não không nặng và tiến triển nhanh như các bệnh khác, một phần do tâm lý ngại tới viện. Bệnh thiếu máu não này, bác càng phát hiện và điều trị sớm hiệu quả càng cao. Người bệnh mãn tính sẽ càng phải kiên trì. Biện pháp tốt nhất với độ tuổi của bác gái là dùng các sản phẩm thảo dược vừa có tác dụng gia tăng lưu lượng máu não, xử lý tận gốc nguyên nhân vừa không ảnh hưởng đến dạ dày hay gan thận”.

Và phép màu xuất hiện chỉ sau 1 tháng…

Nghe lời khuyên của bác sĩ, bác trai tập trung tìm hiểu về các sản phẩm hỗ trợ điều trị thiếu máu não từ thảo dược với mong muốn lấy lại sức khỏe cho bác gái. Cô con gái may mắn được tiến sỹ Reuter (Giám đốc trung tâm chống đau Greiz – CHLB.Đức) tư vấn. Cơ duyên xảo hợp thế nào, cả 2 bố con cùng tìm hiểu và đều cùng chung 1 lựa chọn là Migrin.

Nói về chiến tích ấy, bác trai không giấu được niềm vui: “Dạo mới ngâm cứu, bác cũng hơi choáng vì trên thị trường nhiều loại hoạt huyết quá. Nhưng dân kỹ thuật mà, cái tính tỷ mẩn ngấm trong máu rồi nên bác cẩn thận ghi lại tên, công dụng, ưu điểm của mỗi loại ra giấy để so sánh. Bác cũng tìm hiểu cẩn thận về các nguyên liệu trị thiếu máu não khắp mọi nơi. Thấy cái Migrin này có kết hợp Ginkgo Biloba và Feverfew, lại được thử nghiệm đàng hoàng ở Bệnh viện 103, bác ưng bụng, chọn ngay loại này. Ai ngờ nói chuyện với con gái, nó cũng khẳng định có mỗi Migrin là phù hợp nhất, được tiến sỹ Reuter và nhiều chuyên gia tin tưởng trong cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm tại Việt Nam! Thế là bác đi mua liền 1 liệu trình 10 hộp cho bà ấy uống!”

Tiến sỹ Reuter trong buổi trao đổi kinh nghiệm cùng các chuyên gia, bác sỹ Việt Nam

Tiến sỹ Reuter trong buổi trao đổi kinh nghiệm cùng các chuyên gia, bác sỹ Việt Nam

Nghe bác trai kể, bác Bình cười mãn nguyện: “Ông nhà tôi ghi kín cả mấy trang giấy, bác vẫn còn giữ ở trong nhà kìa, nào là chế độ ăn ngủ thế nào, uống Migrin ra sao. Nhưng đúng là nhờ bảo bối đó mà bác đã đẩy lùi được bệnh. Dùng Migrin 2 tuần chưa thấy gì tôi cũng hơi lo, nhưng nghe con gái dặn Migrin sẽ cho tác dụng từ từ nhưng chắc chắn. Quả thật sau khi uống Migrin 5 tuần, bác thấy đỡ lắm. Cơn đau đầu cứ vãn dần, ngủ được ăn được nên người khoan khoái lắm, bác tăng cân hồng hào trở lại. Sau tròn 3 tháng dùng Migrin, sức khỏe bác phục hồi, khỏe vâm. Ngày bác đi tập thể dục, chiều đi tán gẫu với hội người cao tuổi trong khu, tối vẫn ngồi nói chuyện với cháu gái nhé!” Nói đến đây bác vội lấy chiếc ipad mà con gái mua cho ra khoe. “Đây, bác giới thiệu cháu bác! Mới lên lớp 1 thôi nhưng cụ non lắm, hôm trước còn dạy hai bác nói tiếng nước ngoài đấy”. Nhìn khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của vợ chồng bác Bình, chúng tôi thấy trong lòng ấm áp lạ.

Nhờ Migrin, vợ chồng bác Bình giờ chẳng còn phải bận tâm về chứng thiếu máu não mãn tính hành hạ nữa!

Nhờ Migrin, vợ chồng bác Bình giờ chẳng còn phải bận tâm về chứng thiếu máu não mãn tính hành hạ nữa!

Tìm mua về sản phẩm MIGRIN bác Bình đang sử dụng TẠI ĐÂY.

Migrin – Thảo dược toàn diện cho bệnh nhân thiếu máu não

Migrin là thảo dược đầu tiên kết hợp 2 thành phần ưu việt dành cho bệnh nhân thiếu máu não mãn tính là Ginkgo biloba (cây bạch quả) và Feverfew (chiết xuất cây cúc thơm) nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu.

Ginkgo Biloba vốn là một “trường sinh dược thảo” nổi tiếng trên toàn thế giới. Các hoạt chất trong lá Ginkgo Biloba có tác dụng chống oxi hóa mạnh, ngăn chặn các gốc tự do, đồng thời được biết đến rộng rãi nhờ tác dụng cải thiện tuần hoàn máu ở cả não và cơ thể. Đặc biệt, lợi ích cải thiện lưu thông máu ở người già của Ginkgo Biloba giúp tăng cường trí nhớ, minh mẫn tinh thần, trì hoãn sự khởi đầu của bệnh sa sút trí tuệ, chóng mặt, ù tai.

Migrin – hiệu quả cải thiện thiểu năng tuần hoàn não mạnh mẽ

Migrin – hiệu quả cải thiện thiểu năng tuần hoàn não mạnh mẽ

Nếu Ginkgo Biloba ưu việt trong cải thiện tuần hoàn máu thì Feverfew được biết đến mạnh mẽ như một thảo dược giảm đau đầu, đau nửa đầu mãn tính và cải thiện triệu chứng buồn nôn, hoa mắt, mất ngủ một cách tự nhiên. Có được điều này là nhờ cơ chế điều hòa chất dẫn truyền thần kinh Serotonin, giảm co thắt cơ trơn mạch máu và ức chế tổng hợp chất gây viêm mạch máu Prostaglandin của Feverfew.

Sản phẩm Migrin – bằng cách kết hợp hài hòa giữa Ginkgo Biloba và Feverfew, là giải pháp toàn diện cho bệnh nhân thiếu máu não. Nếu bạn đã dùng nhiều loại hoạt huyết, hãy thử Migrin và so sánh hiệu quả. Nếu đây là thảo dược tăng cường máu não đầu tiên của bạn, Migrin sẽ không làm bạn thất vọng.

Để được giao hàng tận nhà vui lòng gọi về tổng đài 1800 6626 (miễn cước), hoặc Điền vào phiếu đặt giao hàng TẠI ĐÂY

Thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ tầm bổ không đỡ, chữa mãi không khỏi: Phải làm đúng 1 bước này mới ổn - 4

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN