30 năm “mất ăn mất ngủ” vì viêm đại tràng co thắt, không ngờ có ngày bụng êm ru nhờ phương pháp của người Nhật

Viêm đại tràng co thắt (hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, co thắt đại tràng) dai dẳng mãi không dứt, khiến người bệnh luôn thấp thỏm, lo sợ bệnh biến chứng thành ung thư vì những cơn đau bụng có thể ập đến bất cứ khi nào, kèm theo là rối loạn đại tiện, đi ngoài phân sống, lỏng…

2 câu chuyện dưới đây sẽ giúp những người mắc hội chứng ruột kích thích tìm được giải pháp cho mình.

Tìm được “cứu cánh” cho cuộc đời sau 30 năm bị viêm đại tràng co thắt “hành hạ”

30 năm “mất ăn mất ngủ” vì viêm đại tràng co thắt, không ngờ có ngày bụng êm ru nhờ phương pháp của người Nhật - 1

Cô Nghiêm Thị Hằng (trú tại ngõ 63, ngách 21, Vân Hồ 3, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) kể về khoảng thời gian 30 năm cô bị bệnh viêm đại tràng co thắt hành hạ và cách cải thiện bệnh của mình:

“Bị bệnh này khổ lắm, ăn cái gì vào là đi ngoài ngay. Ăn tí cá, tí mỡ hay ăn nhiều rau cũng không được. Thời tiết hơi thay đổi là cô cũng bị những cơn đau bụng hành hạ. Người lúc nào cũng mệt mỏi, xanh xao. Nhiều lúc cảm thấy cuộc sống chán chường lắm vì bao nhiêu năm chỉ làm bạn với thuốc, bệnh viện rồi nhà vệ sinh. Cô cũng uống đủ các loại thuốc, có cả thuốc của ông lang. Nhưng cũng chỉ đỡ một thời gian lại bị lại.

Từ ngày biết đến men vi sinh Bifina Nhật Bản, cô chăm chỉ uống rất đều theo hướng dẫn, chỉ sau khoảng 1 tháng, cô cảm nhận bụng dạ êm hơn, giảm hẳn các triệu chứng đi ngoài.

Tiếp tục dùng sản phẩm cho đến nay cô không còn những cơn đau co thắt nữa, nhu động ruột ổn định, không còn cảnh đi ngoài phân sống, táo, lỏng khó chịu nữa, phân đã thành khuôn. Đặc biệt là cô có thể ăn uống thoải mới hơn, giờ cô ăn được cả cá, thịt rán, đồ có dầu mỡ đấy.

Cô rất mừng vì đã kiểm soát được căn bệnh hành hạ suốt bao nhiêu năm. Cái này dễ uống lắm, đi đâu cũng có thể mang theo được mà không cần phải lo pha chế gì cả. Giờ cô không còn lo bị những cơn đau bụng hành hạ, có thể ăn uống thoải mái, yên tâm tận hưởng cuộc sống rồi”.

Cứ ngỡ “ung thư”, cuộc sống “hồi sinh” sau 7 năm mắc viêm đại tràng co thắt

Cô Nguyễn Thị Phương Dung (Hà Nội) mắc viêm đại tràng co thắt khá nặng suốt 7 năm trời. Cô chia sẻ về câu chuyện của mình:

“Ăn một miếng cá, một miếng thịt, cô đi ngoài ngay. Bụng lúc nào cũng ở trạng thái ấm ách, lúc nào cũng đau bụng ê ẩm như đau dạ dày.

30 năm “mất ăn mất ngủ” vì viêm đại tràng co thắt, không ngờ có ngày bụng êm ru nhờ phương pháp của người Nhật - 2

Từ ngày mắc bệnh cô thường xuyên bị đau bụng, cô đau quằn quại, không ăn được một cái gì dính tí dầu tí mỡ. Chỉ ăn một miếng thịt bò xào hay miếng thịt khô tàu là cái bụng cô không chịu nổi. Bị tình trạng này triền miên khiến cô gầy đi hẳn 5kg. Cả nhà cô tưởng cô bị ung thư. Em cô làm bác sĩ mà còn tưởng cô bị ung thư nữa.

Suốt 7 năm trời cô phải sống khổ sở cùng căn bệnh viêm đại tràng co thắt dai dẳng. Cô luôn sống trong lo âu, sợ hãi vì không hiểu mình có mắc bệnh ung thư hay không.

Rồi chồng cô tìm được sản phẩm men vi sinh Bifina Nhật Bản. Uống được 1 tuần thì cô thấy bụng dạ có vẻ yên ổn nên cô tiếp tục mua về uống. Sau khoảng 2 tháng là thì thấy hiệu quả rất rõ rệt. Các cơn đau bụng giảm hẳn, cô cũng ăn uống lại được. Nhưng cô vẫn cẩn trọng trong ăn uống, nhất là cá với tôm thì chưa dám ăn ngay. Khi cô uống được khoảng 6 tháng là cô ăn vô tư, thoải mái kể cả ăn đồ chua như nước chanh, nộm hay những khi đi gặp bạn bè uống chút rượu bia cũng không sao.

Giờ đây cô có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống rồi, không còn lo cái bụng hành hạ nữa. Và đi đâu cô đều mang Bifina đi, cô cũng không quên giới thiệu Bifina cho mọi người. Nó tốt mà, phải giới thiệu chứ, để những người đang khổ vì “cái bụng” có thể thoát khỏi nó chứ”.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Men vi sinh Bifina S Nhật Bản

Sản phẩm có bán ở các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc xem danh sách nhà thuốc tại đây

Hotline: 0969. 632. 996

Men vi sinh Bifina S có công thức tiên tiến 3 trong 1: gồm có 2 lợi khuẩn: Bifidobacterium (5 tỷ), Lactobacillus (1 tỷ) và chất xơ hòa tan Oligosaccharide là thức ăn cho lợi khuẩn.

Dành cho người: viêm đại tràng co thắt (hội chứng ruột kích thích), viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, dùng kháng sinh kéo dài, cần tăng cường sức đề kháng.

Các nhà sáng chế của hãng dược phẩm 125 năm tuổi Morishita Jintan Nhật Bản đã phát minh ra công nghệ SMC (Seamless Micro Capsule) sản xuất men vi sinh Bifina, tạo ra viên nang THẾ HỆ MỚI giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifido và Lactobacillus là hai loại lợi khuẩn chính của đường ruột, trong các viên nang hình cầu, liền mạch không vết nối có màng bọc kép kháng axit dạ dày, giúp đưa được lợi khuẩn sống Bifido an toàn khi đi qua môi trường axit trong dạ dày vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót rất cao nên hiệu quả sử dụng rất cao.

Bifina là men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản 23 năm liền (có chứa lợi khuẩn Bifidobacterium và Lactobacillus, kể từ năm 1996 - Theo thống kê và công bố của công ty Nghiên cứu thị trường FUJI KEIZAI Nhật Bản).

30 năm “mất ăn mất ngủ” vì viêm đại tràng co thắt, không ngờ có ngày bụng êm ru nhờ phương pháp của người Nhật - 3

Sản phẩm của Công ty Morishita Jintan Nhật Bản, phân phối bởi Công ty TNHH Ecopath Việt Nam.

ĐC: ĐC: Tầng 7, tòa nhà ADG, số 37, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: http://bifina.vn/.  Số: 7026/2019/ĐKSP

Zalo: zalo.me/3543780265280874601

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Để đặt mua sản phẩm, bạn vui lòng đặt TẠI ĐÂY

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN