Xả súng dữ dội tại TT điều hành Hải quân Mỹ

Ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại trung tâm điều hành Hải quân Mỹ ở thủ đô Washington.

Trong một cuộc họp báo vào chiều hôm qua (16/9), cảnh sát trưởng thành phố Washington Cathy Lanier cho biết nghi phạm được xác định đã thiệt mạng trong cuộc xả súng kinh hoàng tại khu Washington Navy Yard, cách Nhà Trắng khoảng 5,6 km.

Hải quân Mỹ tiết lộ trên trang Twitter rằng vụ xả súng bắt đầu lúc 8 giờ 20 phút ngày 16/9 (theo giờ địa phương) bên trong tòa nhà trụ sở Bộ chỉ huy Hệ thống Biển Hải quân. Khoảng 3.000 người đang làm việc tại tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ xả súng.

Trực thăng đã được điều động tuần tra trên bầu trời Washington, trong khi hàng trăm cảnh sát và nhân viên cứu hộ tập trung tại khu Navy Yard sau khi họ nhận được các báo cáo về vụ tấn công tại đây. Các trường học, văn phòng chính phủ, bao gồm Nghị viện Mỹ cũng tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Xa sung o toa nha hai quan My  xa sung o my  xa sung tai my  xa sung o my 13 nguoi chet   xa sung  khung bo o my  xa sung o trung tam dieu hanh hai quan  xa sung o hai quan my  thu pham xa sung  xa sung dam mau  xa sung o chung cu  my  an ninh my  tin the gioi  thoi su  thoi su quoc te  an ninh the gioi  cong an  bao cong an   bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ tập trung bên ngoài hiện trường vụ xả súng ở thủ đô Washington

Ông Cathy Lanier cho biết trong một cuộc họp báo trước đó rằng hai kẻ xả súng đang lẩn trốn. Nhưng các quan chức cảnh sát sau đó cho biết một trong số chúng đã được phát hiện thiệt mạng. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm nghi phạm còn lại.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm qua đã có một bài phát biểu ngắn về cuộc tấn công và ông đã nhắc lại các vụ xả súng hàng loạt đã từng xảy ra tại trường học, công sở và khu vực giải trí ở Mỹ trong những năm gần đây.

Cảnh sát đã xác định được nghi phạm là Aaron Alexis, 34 tuổi, đến từ Fort Worth, bang Texas. Tuy nhiên, động cơ của vụ tấn công chưa được làm rõ. Thị trưởng thành phố Washington Vincent Gray không có lý do để tin vụ xả súng là một hành động khủng bố, nhưng ông không loại trừ khả năng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN