Vụ thảm sát 33 người ở TQ: Khủng bố Tân Cương

Công an Trung Quốc nhận định những kẻ khủng bố ly khai ở Tân Cương là thủ phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng này.

Ngày 2/3, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết số người chết trong vụ tấn công khủng bố ở nhà ga Côn Minh tối thứ 7 đã tăng lên 33 người, và số người bị thương là 130. Cảnh sát đã bắn hạ 4 tên, bắt giữ 1 tên trong số 10 kẻ khủng bố gây ra vụ thảm sát này.

Những kẻ tấn công mặc đồ đen đã tràn vào nhà ga tàu hỏa Côn Minh tỉnh Vân Nam, và chúng vung dao chém bất cứ người nào mà chúng gặp trong nhà ga.

Vụ thảm sát 33 người ở TQ: Khủng bố Tân Cương - 1

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ thảm sát

Cô sinh viên Qiao Yunao đang đứng chờ tàu tại nhà ga thì bất ngờ nghe thấy mọi người xung quanh la hét và bỏ chạy, rồi cô nhìn thấy một người đàn ông đang vung dao chém vào cổ một nạn nhân khiến máu văng tung tóe.

Cô Qiao kể lại: “Tôi sợ chết khiếp và bắt đầu bỏ chạy tới một quầy bán đồ ăn nhanh, nơi có rất nhiều người cùng chạy vào lánh nạn. Tôi nhìn thấy hai kẻ tấn công mang theo dao bổ dưa hấu và dao gọt hoa quả đang chạy khắp nơi trong nhà ga và đâm chém bất cứ người nào chúng gặp.”

Một nhân chứng khác tên là Yang Haifei cho biết ông nhìn thấy một tên tiến thẳng về phía mình với con dao dài trong tay, và ông sợ hãi bỏ chạy cùng mọi người, trong khi những người chậm chân đều bị chém dã man khiến “họ nằm vật xuống đất”.

Vụ thảm sát 33 người ở TQ: Khủng bố Tân Cương - 2

Thi thể nạn nhân thiệt mạng nằm la liệt tại nhà ga

Cảnh sát Trung Quốc cho hay từ những bằng chứng tại hiện trường có thể khẳng định đây là “một vụ tấn công khủng bố do những kẻ ly khai ở Tân Cương thực hiện”.

Khu vực Tân Cương ở phía tây Trung Quốc là nơi có nhiều kẻ nổi loạn muốn chống lại chính quyền trung ương và kích động tâm lý ly khai trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo sinh sống ở đây.

Phần lớn những vụ tấn công do những kẻ ly khai Duy Ngô Nhĩ thực hiện đều diễn ra ở Tân Cương, tuy nhiên vụ tấn công này xảy ra ở Vân Nam, cách đó hơn 1000 km, khu vực vốn rất yên bình từ trước tới nay.

Vụ thảm sát 33 người ở TQ: Khủng bố Tân Cương - 3

Nhiều người vứt cả hành lý để tháo chạy

Hồi tháng 11 năm ngoái, một vụ tấn công tự sát bằng xe của những phần tử ly khai Duy Ngô Nhĩ cũng đã xảy ra ngay tại quảng trường Thiên An Môn của thủ đô Bắc Kinh, làm dấy lên lo ngại rằng những phiến quân ly khai có thể thực hiện những vụ tấn công trên khắp cả nước.

Trong một dấu hiệu chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của vụ việc đẫm máu và kinh hoàng này, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đã tức tốc tới Côn Minh ngay trong sáng Chủ nhật để chỉ đạo điều tra vụ việc.

Vụ thảm sát ở Côn Minh diễn ra trong thời điểm vô cùng nhạy cảm, khi Bắc Kinh đang chuẩn bị khai mạc hội nghị thường niên của quốc hội, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đọc báo cáo kết quả một năm cầm quyền.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi các lực lượng “nỗ lực hết mình” để đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý. Bộ Công an Trung Quốc cũng tuyên bố lực lượng công an sẽ “truy quét tội phạm một cách nghiêm khắc theo quy định của pháp luật”.

Vụ thảm sát 33 người ở TQ: Khủng bố Tân Cương - 4

Cảnh sát phong tỏa hiện trường ở nhà ga Côn Minh

Tân Hoa Xã cho biết cảnh sát đã khống chế một số nghi phạm tại nhà ga trong khi tiếp tục lấy lời khai và thẩm vấn những người có mặt tại hiện trường. Trong khi đó, lính cứu hỏa và các nhân viên y tế tiếp tục hối hả đưa những người bị thương tới bệnh viện. Tại bệnh viện số 1 Côn Minh, các thi thể người thiệt mạng nằm la liệt, trong khi những người bị thương liên tục rên la đau đớn.

Cô Yang Ziqing cho biết gia đình cô đang chờ tàu để tới Thượng Hải thì bất ngờ bị những kẻ cầm dao tấn công. Chồng của cô bị chém trọng thương và được đưa tới bệnh viện, nhưng đến giờ cô vẫn chưa biết chồng mình đang được điều trị ở chỗ nào.

Hiện rất đông cảnh sát đã được huy động tới bảo vệ và tuần tra xung quanh nhà ga này, trong khi các điều tra viên khám nghiệm hiện trường. Ga Côn Minh là một trong những nhà ga lớn nhất ở khu vực tây nam Trung Quốc, nơi có rất đông lao động nhập cư đi lại bằng tàu hỏa hàng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Thảm sát đẫm máu ở Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN