Venezuela: Quân đội về phe ai?

Sự kiện: Tin tức Venezuela

Trong khi lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela Juan Guaido khẳng định đã vận động được sự ủng hộ của quân đội thì chính phủ Maduro đã nhanh chóng bác bỏ mọi âm mưu về một cuộc nổi dậy của lực lượng vũ trang chính quy ở nước này.

Theo hãng tin Reuters, ông Juan Guaido cho biết hôm 30-4, ông đã khởi động giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, kêu gọi người dân Venezuela và quân đội ủng hộ ông chấm dứt chế độ của Maduro.

Ông Guaido, trong một video được đăng trên tài khoản Twitter của mình, đã đi cùng với những người đàn ông mặc quân phục và chính trị gia đối lập Leopoldo Lopez, người đã bị quản thúc tại gia.

“Lực lượng vũ trang quốc gia đã đưa ra quyết định chính xác và họ đang trông cậy vào sự hỗ trợ của người dân Venezuela”, ông Guaido tuyên bố.

Venezuela: Quân đội về phe ai? - 1

Ông Guaido bắt tay một người mặc đồng phục của lực lượng vũ trang Venezuela. Ảnh: REUTERS

Ông Guaido, lãnh đạo Quốc hội do đảng đối lập kiểm soát ở Venezuela, hồi tháng 1 đã viện dẫn hiến pháp để tự xưng tổng thống lâm thời và cho rằng việc Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử vào năm 2018 là bất hợp pháp.

Những tuần gần đây ông Guaido đã cố gắng vận động sự ủng hộ của quân đội nhằm gây áp lực để Maduro phải từ chức.

Các cuộc biểu tình được lên kế hoạch vào ngày 1-5, bao gồm cả những gì Guaido đã nói sẽ là cuộc diễu hành lớn nhất trong lịch sử Venezuela, một phần trong cái mà ông gọi là giai đoạn dứt khoát hợp pháp hóa chức danh tổng thống của ông.

Về phần mình, ông Maduro đã tăng cường xuất hiện để giữ quyền kiểm soát các tổ chức nhà nước và lòng trung thành của các sĩ quan quân đội cao cấp.

Venezuela: Quân đội về phe ai? - 2

Ông Maduro tuần hành cùng lực lượng vũ trang Venezuela. Ảnh: EURO NEWS

Ông Maduro gọi lãnh đạo phe đối lập Guaido là một con rối được Mỹ hậu thuẫn, người tìm cách hất cẳng ông bằng một cuộc đảo chính.

Chính phủ Maduro đã bắt giữ trợ lý hàng đầu của ông Guaido, tước bỏ quyền miễn trừ tư cách chủ tịch nghị viện của ông, mở nhiều cuộc điều tra và cấm ông Guaido rời khỏi đất nước Venezuela.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho biết, quân đội từ chối phong trào đảo chính bằng bạo lực này. Ông Padrino nói rằng các lực lượng vũ trang vẫn kiên quyết bảo vệ hiến pháp và các cơ quan có thẩm quyền hợp pháp. Tất cả các đơn vị quân đội trên toàn lãnh thổ Venezuela đều báo cáo về sự bình thường về quân số trong doanh trại và căn cứ.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, chính phủ đang đối đầu với một nhóm nhỏ những kẻ phản bội quân đội đang tìm cách thúc đẩy một cuộc đảo chính.

Theo lời ông Diosdado Cabello, người đứng đầu Hội đồng lập hiến ủng hộ Maduro, phe đối lập đã không thể chiếm được căn cứ không quân và kêu gọi những người ủng hộ Maduro diễu hành tại dinh tổng thống ở thủ đô Venezuela.

Tổng thống Venezuela tuyên bố đánh bại đảo chính, thủ lĩnh đối lập nói gì?

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chúc mừng quân đội đánh bại cuộc đảo chính gây hỗn loạn thủ đô trong ngày 30.4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KIM NGUYÊN ([Tên nguồn])
Tin tức Venezuela Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN