Tuyên bố ngừng mua nông sản Mỹ chưa lâu, TQ bỗng ồ ạt mua lượng lớn đậu tương

Các công ty Trung Quốc đã đặt mua ít nhất 10 tàu chở đậu tương của Mỹ, tương đương 600.000 tấn, và là đơn hàng lớn nhất mà Trung Quốc đặt mua từ Mỹ trong hơn một năm qua.

Trung Quốc bắt đầu mua lại hàng nông sản Mỹ với số lượng lớn.

Trung Quốc bắt đầu mua lại hàng nông sản Mỹ với số lượng lớn.

600.000 tấn đậu tương sẽ được xuất sang Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 10-12 tới, hai nguồn tin am hiểu vấn đề nói trên Reuters.

Động thái mới của Trung Quốc cho thấy chiến tranh thương mại, vốn đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Tháng trước, Trung Quốc tuyên bố ngừng mua toàn bộ hàng nông sản Mỹ để đáp trả đòn tăng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bắc Kinh hồi tuần này đã hứa sẽ mua hàng nông sản Mỹ như thịt lợn và đậu tương, hai sản phẩm xuất khẩu giá trị của Mỹ. Trung Quốc mua thêm hàng nông sản Mỹ là một trong những yếu tố quan trọng trong đàm phán thương mại, nhưng hai nước vẫn còn bất đồng trong nhiều lĩnh vực khác.

Hợp đồng mua 600.000 tấn đậu tương ký hôm 12.9 cũng là thỏa thuận lớn nhất của các nhà nhập khẩu Trung Quốc, kể từ khi Bắc Kinh tăng thuế 25% với đậu tương Mỹ vào tháng 7.2018. Hàng nông sản Mỹ cũng bị tăng thuế thêm 5% kể từ tháng 9.

Đây là lần đầu tiên các công ty tư nhân Trung Quốc được phép mua đậu tương của Mỹ. Những lần mua trong năm qua đều do công ty nhà nước, vốn được miễn thuế nhập khẩu.

Trung Quốc hôm 12.9 nói các công ty tư nhân đã bắt đầu hỏi giá mua nông sản Mỹ. “Tôi ấn tượng vì ngay khi họ thể hiện mối quan tâm đến các mặt hàng nông sản thì họ đặt mua ngay lập tức”, Jack Scoville, phó chủ tịch của tập đoàn Price Futures tại Chicago, Mỹ, nói. “Hy vọng là chúng ta sẽ sớm quay trở lại với hoạt động thương mại bình thường”.

Trong thời gian tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ mua thêm thịt lợn Mỹ nguồn cung thịt lợn trong nước đang khan hiếm trầm trọng. Ít nhất 4 tỉnh hoặc 4 thành phố Trung Quốc với 130 triệu người sinh sống đã phải mở kho dự trữ thịt lợn chiến lược để bán cho người dân.

Thịt lợn ở Trung Quốc được coi là mặt hàng truyền thống và nhu cầu sẽ còn tăng cao trong thời gian tới vì Trung Quốc sắp bước vào dịp nghỉ lễ quan trọng.

Động thái chưa từng có của Trung Quốc trong thương chiến với Mỹ

Trung Quốc đã dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng chục hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ và đây là lần đầu tiên Bắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN