Triều Tiên chế tên lửa "không thể đánh chặn"

Hàn Quốc đang rất lo lắng trước thông tin Triều Tiên đang chế tạo một loại tên lửa chống tàu mới không thể bị đánh chặn bằng các vũ khí hiện có.

Các quan chức quân đội Hàn Quốc đang rất lo lắng trước thông tin tình báo cho biết Triều Tiên đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo đất đối hải mới có tầm bắn 300 km và không thể bị ngăn chặn bằng các loại vũ khí hiện nay.

Một nguồn tin quân sự của Hàn Quốc cho biết: “Triều Tiên đang phát triển một phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo đất đối đất KN-02 có tầm bắn từ 200-300 km.”

Triều Tiên chế tên lửa "không thể đánh chặn" - 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hiện quân đội Triều Tiên đang sở hữu các loại tên lửa hành trình chống tàu như KN-01 có tầm bắn 160 km và tên lửa Silkworm có tầm bắn 100 km. Tuy nhiên tên lửa đạn đạo nguy hiểm hơn nhiều so với tên lửa hành trình vì chúng có tốc độ nhanh hơn.

Đối với các loại tên lửa hành trình chống tàu cận âm của Triều Tiên, Hàn Quốc có thể sử dụng tên lửa hải đối không SM-2 hoặc hệ thống phòng không tầm ngắn của tàu chiến Aegis để đánh chặn. Tuy nhiên những hệ thống vũ khí này của hải quân Hàn Quốc không thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo vì tốc độ tối đa của chúng gấp 4 đến 5 lần vận tốc âm thanh.

Tên lửa đạn đạo DF-21D hay còn gọi là “sát thủ tàu sân bay” của Trung Quốc có tầm bắn 1.500 km đang được coi là mối đe dọa lớn đối với hải quân Mỹ. Nếu Triều Tiên thành công trong việc chế tạo loại tên lửa này thì đây sẽ là nguy cơ cực lớn đối với tàu chiến Hàn Quốc và hạm đội tàu sân bay Mỹ hỗ trợ cho các chiến dịch đổ bộ quy mô lớn trong chiến tranh.

Các quan chức quân sự Hàn Quốc cũng đã liên hệ thông tin tình báo này với tuyên bố của Iran vào năm 2011 rằng họ đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo chống tàu mới có tầm bắn 300 km. Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết: “Có nhiều khả năng Tehran sẽ hỗ trợ dự án chế tạo tên lửa mới này của Triều Tiên.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Chosun) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN