TQ: J-15 cất, hạ cánh trên tàu Liêu Ninh

Máy bay chiến đấu J-15 Trung Quốc vừa thử nghiệm cất hạ cánh thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Ngày 19/6, truyền thông Trung Quốc tung ra loạt ảnh “khoe” máy bay chiến đấu J-15 của quân đội Trung Quốc thực hiện thành công diễn tập cất và hạ cánh trên con tàu sân bay đầu tiên của nước này mang tên Liêu Ninh.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc cho máy bay chiến đấu diễn tập cất hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh sau cuộc diễn tập hạ cánh thành công đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái.

TQ: J-15 cất, hạ cánh trên tàu Liêu Ninh - 1

Chỉ huy cuộc diễn tập

TQ: J-15 cất, hạ cánh trên tàu Liêu Ninh - 2

J-15 chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh

Tàu sân bay Liêu Ninh đã nhổ neo rời cảng Thanh Đảo để thực hiện chuyến ra biển đầu tiên vào ngày 9/6 nhằm tiến hành một loạt các thử nghiệm và diễn tập liên quan đến tàu sân bay.

TQ: J-15 cất, hạ cánh trên tàu Liêu Ninh - 3

J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh

TQ: J-15 cất, hạ cánh trên tàu Liêu Ninh - 4

Chuẩn bị hạ cánh

J-15 là máy bay chiến đấu đa dụng thế hệ đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất có khả năng thực hiện sứ mệnh tấn công trong khu vực có phạm vi lên tới hơn 1.000 km và được dự kiến sẽ biên chế cho tàu sân bay Liêu Ninh.

TQ: J-15 cất, hạ cánh trên tàu Liêu Ninh - 5

J-15 hạ cánh trên tàu sân bay

TQ: J-15 cất, hạ cánh trên tàu Liêu Ninh - 6

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra máy bay

Loại máy bay này được cho là một bản copy của máy bay hạng nặng Su-33 Falcon-D do Nga chế tạo. Tuy nhiên, Đại tá Igor Korotchenko ở Bộ Quốc phòng Nga đã từng khẳng định rằng máy bay “nhái” J-15 của Trung Quốc sẽ không thể có được những đặc điểm hoạt động ưu việt của máy bay chiến đấu Su-33 của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo THX) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN