TQ: Cậu bé mù nhìn thấy trở lại nhờ mắt lợn

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một cậu bé 14 tuổi ở Trung Quốc có thể thấy ánh sáng trở lại sau khi được ghép giác mạc từ mắt lợn.

TQ: Cậu bé mù nhìn thấy trở lại nhờ mắt lợn - 1

Giác mạc ở mắt lợn có thể được ghép cho người.

Theo trang tin Southern Metropolis Daily, một nhóm các bác sĩ tại trường đại học Sun Yat-sen ở thành phố Quảng Châu đã thực hiện ca ghép giác mạc thành công cho một cậu bé 14 tuổi ở tỉnh Giang Tây vào cuối tháng trước. Đây là ca phẫu thuật ghép màng sừng đầu tiên ở miền nam Trung Quốc.

Mắt phải của cậu bé 14 tuổi gần như bị mù vào đầu năm nay khi cậu bị thương do nghịch pháo. Hơn một tuần sau ca phẫu thuật, hiện bệnh nhân đã có thể nhìn thấy trở lại với thị lực khoảng 20/200.

Các bác sĩ hy vọng thị lực của cậu bé sẽ trở lại 20/30 khi hồi phục hoàn toàn.

Hiện tại, Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng khan hiếm giác mạc người để phục vụ cho các ca cấy ghép và mắt lợn có thể là một giải pháp cho vấn đề này.

Một giáo sư ở Trung Quốc tin rằng tình trạng thiếu giác mạc khiến chỉ khoảng 1/3 trong số 5 triệu bệnh nhân bị mù do giác mạc ở nước này được cứu chữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong ( Theo Shanghaiist) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN