Thủ tướng Hun Sen đón tin mừng sau khi bị cách ly 14 ngày

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 6-5 cho biết ông đã kết thúc 14 ngày cách ly vì Covid-19 và đã xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trên trang Facebook chính thức, Thủ tướng Hun Sen viết: "Hôm nay (ngày 6-5), tôi đã kết thúc quá trình cách ly 14 ngày sau khi lấy mẫu xét nghiệm và được xác nhận âm tính với Covid-19".

Theo báo Khmer Times, trước khi đến Indonesia và sau khi trở về, Thủ tướng Hun Sen trải qua 4 cuộc xét nghiệm và bị cách ly trong 14 ngày. Đây là biện pháp y tế mà tất cả mọi người phải tuân thủ.

Thủ tướng Hun Sen tới Jakarta hồi tháng trước. Ảnh: Khmer Times

Thủ tướng Hun Sen tới Jakarta hồi tháng trước. Ảnh: Khmer Times

Vào ngày 24-4, Thủ tướng Hun Sen cùng với các nhà lãnh đạo ASEAN khác tham dự một cuộc họp đặc biệt ở thủ đô Jakarta - Indonesia. Ông trở về nước tối hôm đó.

Báo Khmer Times hôm 7-5 dẫn một báo cáo của Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết 246.702 người đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin Covid-19 trong 6 ngày đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng cho cư dân thuộc "Vùng đỏ" ở thủ đô Phnom Penh.

Campuchia đang tiến hành chiến dịch tiêm chủng cho cư dân "Vùng đỏ". Ảnh: Khmer Times

Campuchia đang tiến hành chiến dịch tiêm chủng cho cư dân "Vùng đỏ". Ảnh: Khmer Times

Trong đó, 51.845 người đến từ quận Meanchey, 59.803 người ở quận Dangkor, 42.941 người ở quận Kambol và 92.113 người ở quận Po Senchey.

Tính đến hôm 7-5, Campuchia ghi nhận tổng cộng 17.621 ca mắc Covid-19, 114 ca tử vong và 6.843 trường hợp phục hồi, theo thống kê của trang worldometers.info.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Hun Sen đổi ý không tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bất ngờ thông báo ông sẽ không tiêm vaccine COVID-19 do hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất do...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN