Thú vui của thái tử ăn chơi bậc nhất quốc gia giàu nhất thế giới Qatar

Thái tử Qatar Khalid bin Hamad Al Thani khác biệt so với các thành viên hoàng tộc khác bởi niềm đam mê tốc độ và chính Khalid là một tay đua chuyên nghiệp.

Thú vui của thái tử ăn chơi bậc nhất quốc gia giàu nhất thế giới Qatar - 1

Khalid bin Hamad Al Thani là công dân Qatar đầu tiên lái xe đua Công thức 1.

Mùa hè năm 2015, thái tử Khalid bin Hamad Al Thani từng đại náo phố Beverly Hills ở Mỹ khi phóng chiếc siêu xe Ferrari như tên bắn trên đường.

Hình ảnh chiếc siêu xe Ferrari đại náo đường phố Beverly Hills không tránh khỏi sự chú ý của cảnh sát Mỹ. Khi bị chặn lại trên đường, Khalid phủ nhận cáo buộc mình vi phạm giao thông. Thái tử Qatar còn nói mình có quyền miễn trừ ngoại giao.

Sau khi tham vấn Bộ Ngoại giao Mỹ và lãnh sự quán Qatar, cảnh sát Beverly Hills khẳng định Khalid không có quyền miễn trừ này.

“Thành phố áp dụng luật pháp với bất kỳ ai, dù họ quen biết ai hay họ đến từ đâu”, cảnh sát trưởng Dominick Rivetti khi đó nói.

Tuy vậy, thái tử Khalid đã nhanh chóng rời Mỹ ngay sau đó. Chiếc siêu xe Ferrari màu vàng và chiếc Porsche trắng cũng biến mất.

Đam mê tốc độ từ nhỏ

Thú vui của thái tử ăn chơi bậc nhất quốc gia giàu nhất thế giới Qatar - 2

Thái tử Qatar trong một buổi lái thử xe đua Công thức 1 của đội đua Williams.

Báo Mỹ Wall Street Journal đưa tin rằng thái tử Qatar tham gia đua xe từ khi 12 tuổi và được coi là “người bảo trợ” cho loại hình đua xe Drag.

Năm 2009, bước đến trường đua Sonoma Raceway, có sức chứa 47.000 chỗ ngồi ở bang California, Mỹ, thái tử Khalid bin Hamad Al Thani gây chú ý khi mặc chiếc áo polo màu đen, (đằng sau in số 3, quốc kỳ và dòng chữ Qatar), quần jean xanh, sandal và kính mắt. Ở thời điểm đó, Khalid mới chỉ 26 tuổi.

Lớn lên tại quốc gia giàu có nhất thế giới, với chủ trương quảng bá hình ảnh đất nước thông qua các môn thể thao, thái tử Khalid đặc biệt yêu thích bộ môn đua xe từ thời trẻ.

Năm 2013, quốc vương Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani nhường ngôi cho con trai Tamim trong lần chuyển giao quyền lực hòa bình hiếm hoi tại một quốc gia giàu dầu mỏ ở vùng Vịnh.

Điều đó có nghĩa là con trai thứ, Khalid bin Hamad Al Thani nghiễm nhiên trở thành thái tử. Qatar ngồi trên lượng dự trữ khí đốt, dầu mỏ khổng lồ và Khalid cũng được thừa hưởng khối tàn sản kếch xù.

Thú vui của thái tử ăn chơi bậc nhất quốc gia giàu nhất thế giới Qatar - 3

Khác với anh trai đổ tiền tấn vào bóng đá, Khalid lại đặc biệt đam mê đua xe.

Nhưng Khalid lại có niềm đam mê đặc biệt so với các thành viên hoàng tộc khác. Thái tử Qatar chủ trương quảng bá hình ảnh đất nước thông qua đua xe. Năm 2009, Khalid đầu tư 10 triệu USD vào đội đua Al-Annabi Racing.

Khalid không hề ném tiền vào đua xe cho vui, thái tử Qatar lựa chọn những người giỏi nhất vào đội với mục tiêu gặt hái thành công. Đó là lý do đội đua này nhanh chóng đã giành được một số danh hiệu quan trọng tại các giải đua lớn ở Mỹ.

Thái tử Qatar nhiều lần đích thân đến xem đội đua thi đấu. Khalid còn dẫn cả con gái 4 tuổi đến trường đua Sonoma Raceway. Thái tử Qatar thường trêu đùa với các tay đua trong đội và động viên họ đạt thành tích cao.

Có thể nói, Al-Anabi Racing được thành lập không chỉ nhằm quảng bá tên tuổi Qatar trên trường quốc tế, mà còn giúp gắn kết quan hệ Mỹ với quốc gia Trung Đông, vốn bị xói mòn sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.

Thái tử Khalid còn là người Qatar đầu tiên lái xe đua Công thức 1, trải qua hành trình 5,3km tại trường đua quốc tế Losail ở Doha.

Thú vui của thái tử ăn chơi bậc nhất quốc gia giàu nhất thế giới Qatar - 4

Chiếc Lamborghini Centenario “lục quý 6” của thái tử Qatar từng xuất hiện tại Paris.

“Chiếc Williams FW31 là mẫu xe đua tuyệt vời, nó không giống bất cứ một xe đua nào khác mà tôi từng cầm lái”, thái tử Khalid khi đó nói. “Tôi tự hào là người Qatar đầu tiên lái xe đua Công thức 1. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi sẽ không thể quên, đặc biệt là ngay ở quê nhà”.

Sở hữu bộ sưu tập siêu xe triệu đô

Đam mê tốc độ từ nhỏ nên không quá ngạc nhiên khi Khalid bin Hamad al Thani trở thành một trong những người chơi xe đình đám nhất trên thế giới.

Bộ sưu tập siêu xe triệu đô của thái tử Qatar kể đến Bugatti Veyron Rembrandt, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari coupe, LaFerrari APERTA, Ferrari F12, Porsche 918 Spyder và McLaren P1, Mercedes g6x6 AMG…

Khalid cũng thể hiện dấu ấn riêng bằng sự độc đáo của biển số gắn trên siêu xe. Siêu xe của thái tử Qatar gắn biển số “quý” và chữ cái KHK viết tắt theo tên gọi viết tắt.

Thú vui của thái tử ăn chơi bậc nhất quốc gia giàu nhất thế giới Qatar - 5

Những siêu xe thái tử Qatar đem đến Mỹ vào mùa hè năm 2015.

Vào mỗi mùa hè, thái tử Qatar lại đem dàn siêu xe trị giá hàng triệu USD tới London để tránh nắng. Không ít lần, người dân Anh nhìn thấy những chiếc xe triệu đô của Khalid lăn bánh trên phố.

McLaren P1 giá 1,5 triệu USD, cực hiếm của thái tử Qatar có thể đạt tốc độ 350 km/giờ, là một trong tổng số 375 chiếc trên toàn cầu. Xe sử dụng động cơ V8, 3,8 lít tăng áp kép, kết hợp cùng motor điện, tổng công suất 904 mã lực. 

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport trị giá khoảng 2,3 triệu USD là một trong những siêu xe mạnh nhất hành tinh. Công suất cực đại đạt 1.200 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm. Siêu xe này có thể đạt tốc độ tối đa 410 km/h, nắm giữ kỷ lục siêu xe mui trần nhanh nhất trên thế giới. 

Mùa hè năm 2015, thái tử Qatar đại náo đường phố Beverly Hills (Mỹ) khi lái LaFerrari phóng tốc độ cao trên đường công cộng. Một năm sau, Khalid lại gây tắc nghẽn giao thông khi trưng dàn xe trị giá hàng chục triệu USD trên đường phố thủ đô nước Anh.

Nhiều người chỉ trích hành động cản trở giao thông như vậy sẽ làm tổn hại danh tiếng của người sẽ nối ngôi vua ở quốc gia giàu nhất thế giới Qatar.

Để vận chuyển một chiếc siêu xe từ Qatar đến London, thái tử Qatar phải trả 20.000 USD, bao gồm phí vận chuyển và bảo hiểm. Như vậy mỗi cuộc di cư cho những chiếc siêu xế của Khalid có thể tốn hàng trăm ngàn USD.

Qatar thua U23 VN: ”Đắng” cho vị vua siêu giàu đổ tiền tấn vào bóng đá

Quốc vương Qatar chính là người đã mua và bơm tiền cho Paris Saint German - CLB gây chấn động vì mua về danh thủ Neymar với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Giới siêu giàu ăn chơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN