Tàu sân bay Liêu Ninh lần đầu ra biển

Từ hồi tháng 2 tới nay, tàu Liêu Ninh và thủy thủ đoàn chỉ thực hiện các cuộc thử nghiệm và diễn tập huấn luyện định kỳ quanh quẩn trong phạm vi cảng Thanh Đảo.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh đã rời cảng Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông để thực hiện chuyến đi mà các quan chức hải quân nước này gọi là “thí nghiệm khoa học và huấn luyện trên biển”.

Theo hải quân Trung Quốc, đây là lần đầu tiên chiếc tàu sân bay này rời cảng Thanh Đảo ra biển tiến hành huấn luyện kể từ khi nó được thả neo ở đây từ tháng 2.

Tàu sân bay Liêu Ninh lần đầu ra biển - 1

Tàu sân bay Liêu Ninh tại cảng Thanh Đảo

Từ hồi tháng 2 tới nay, tàu Liêu Ninh và thủy thủ đoàn chỉ thực hiện các cuộc thử nghiệm và diễn tập huấn luyện định kỳ quanh quẩn trong phạm vi cảng Thanh Đảo.

Tàu sân bay Liêu Ninh lần đầu ra biển - 2

Tàu Liêu Ninh lần đầu tiên rời cảng Thanh Đảo

Hiện tại hải quân Trung Quốc mới chỉ có duy nhất một con tàu sân bay mang tên Liêu Ninh được cải hoán từ một con tàu cũ của Nga và biên chế vào hải quân từ ngày 25/9/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN