Sau Son Heung-min, HQ sẽ không miễn nghĩa vụ quân sự cho bất cứ ai?

Sự kiện: Tin tức Hàn Quốc

Hàn Quốc có thể thay đổi quy định miễn nghĩa vụ quân sự cho các vận động viên đạt thành tích cao, sau khi đội tuyển bóng đá và bóng chày đạt huy chương vàng tại ASIAD 2018.

Sau Son Heung-min, HQ sẽ không miễn nghĩa vụ quân sự cho bất cứ ai? - 1

Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng huy chương vàng môn bóng đá tại ASIAD 2018.

Theo Reuters, Son Heung-min là tâm điểm của sự chú ý tuần qua bởi chiếc huy chương vàng môn bóng đá tại ASIAD 2018 đã giúp ngôi sao bóng đá Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự. Son Heung-min đã có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp ở giải Ngoại hạng Anh.

Nhưng Son Heung-min cùng các đồng đội có thể sẽ là những người cuối cùng được hưởng đặc quyền miễn trừ này.

Ki Chan-soo, lãnh đạo Cơ quan Quân lực (MMA) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nói quy định miễn nghĩa vụ quân sự có thể thay đổi.

“Chúng tôi đang xem xét lại quy định này trong lĩnh vực thể thao và nghệ thuật”, ông Ki nói với hãng thông tấn Yonhap. “Quân đội đang thiếu nhân lực nên chúng tôi sẽ xem xét liệu chính sách miễn nghĩa vụ quân sự có công bằng hay không”.

Nguồn tin trong chính phủ Hàn Quốc nói MMA đã đồng ý xem lại quy định trước sức ép từ truyền thông và người dân. Cho đến thời điểm hiện, quy định miễn nghĩa vụ quân sự chưa có sự thay đổi, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định.

Quy định này được áp dụng kể từ giai đoạn 1970 với mục đích đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc thể thao và quảng bá hình ảnh đất nước ra toàn cầu. Trong những năm qua, quy định dường như không còn phù hợp vì Hàn Quốc đã tập trung hướng đến những mục tiêu khác.

Sau Son Heung-min, HQ sẽ không miễn nghĩa vụ quân sự cho bất cứ ai? - 2

Son Heung-min đã có thể yên tâm phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.

Nhiều người Hàn Quốc kêu gọi xóa bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự. Họ đặt câu hỏi về tính công bằng trong bối cảnh công chúng đang khao khát chấm dứt đặc quyền và thiên vị trong mọi tầng lớp xã hội.

Không chỉ bóng đá, đội bóng chày Hàn Quốc cũng phải hứng chịu chỉ trích vì Olympic Hàn Quốc đến ASIAD 2018 bao gồm toàn những cầu thủ hàng đầu, trong khi các đối thủ như Nhật Bản chỉ gửi đến các tài năng trẻ.

Một số người khác cho rằng, quy định miễn nghĩa vụ quân sự rõ ràng đã giúp Hàn Quốc đạt thành tích cao trong thể thao.

“Tôi không nghĩ điều này là không công bằng. Anh ấy là một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay”, Jang Ji-hoon, một người đang phục vụt trong quân ngũ ở Hàn Quốc nói về Son Heung-min. “Không phải tham gia nghĩa vụ quân sự là một điều tốt để anh ấy phát triển sự nghiệp”.

Một cuộc khảo sát ở Hàn Quốc hồi tháng 7 cho thấy 48% ủng hộ quy định miễn nghĩa vụ quân sự cho vận động viên, trong khi 44% phản đối.

“Tôi hơi ghen tị với Son Heung-min vì tôi sắp phải đi nghĩa vụ”, Kang Min-jae, 20 tuổi, sinh viên đại học Hàn Quốc nói. “Tôi sẽ góp sức bảo vệ quốc gia giống như những gì anh ấy đóng góp cho đất nước”.

Ngược lại, cũng có những người kêu gọi quân đội miễn nghĩa vụ quân sự cho cả các ngôi sao K-Pop, vì “tầm ảnh hưởng của họ không hề thua kém các vận động viên hàng đầu”.

Vì sao cầu thủ Hàn Quốc cao lớn như Tây, hơn hẳn cầu thủ VN?

Trong một xã hội trọng chiều cao như ở Hàn Quốc, người dân bị cuốn vào cuộc chạy đua để con em mình cao lớn hơn và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - News.com.auuters ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN