‘Pháo cổ’ MSTA-B của Nga tái xuất

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Được sử dụng trong quân đội Liên Xô từ năm 1987, tuy nhiên lựu pháo MSTA-B vẫn được đánh giá hiệu quả khi tấn công các mục tiêu hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép.

Kênh truyền hình Zvezda TV của Nga vừa đăng tải một đoạn video ghi lại hoạt động của kíp chiến đấu lựu pháo MSTA-B tại một bãi tập ở Belarus.

Lựu pháo MSTA-B. Ảnh: armyrecognition

Lựu pháo MSTA-B. Ảnh: armyrecognition

MSTA-B (NATO định danh là M1987) được đưa vào sử dụng trong quân đội Liên Xô từ năm 1987, và vẫn đang phục vụ trong các đơn vị pháo binh của Nga đến thời điểm hiện tại.

MAST-B được đặt trên khung bệ 2 bánh xe. Ảnh: Military

MAST-B được đặt trên khung bệ 2 bánh xe. Ảnh: Military

MSTA-B đặt trên khung bệ có 2 bánh xe để di chuyển, khi tác chiến 2 càng sẽ được hạ xuống còn trục thủy lực ngay dưới bệ pháo sẽ nâng lên.

MSTA-B có thể được kéo bằng các xe tải quân sự KAMAZ-6350. Ảnh: Military

MSTA-B có thể được kéo bằng các xe tải quân sự KAMAZ-6350. Ảnh: Military

MSTA-B được vận hành bởi kíp chiến đấu 8 người, tầm bắn tối đa 29km, có thể bắn đạn xuyên giáp dẫn đường bằng laser Krasnopol.

Ảnh: Military

Ảnh: Military

Nòng pháo MSTA-B có góc nâng hạ nòng -3,5 độ - +70 độ, góc xoay ngang 28 độ về mỗi bên. MSTA-B được lắp loa giảm giật 3 khoang, cơ chế nạp bán tự động với đầu đạn và liều phóng riêng rẽ, pháo còn được lắp thiết bị giảm giật thủy lực và bộ phận làm mát bằng chất lỏng.

MSTA-B có thể bắn nhiều loại đạn. Ảnh: Military

MSTA-B có thể bắn nhiều loại đạn. Ảnh: Military

MSTA-B có tốc độ bắn 8 phát/phút. Đối với đạn nổ tiêu chuẩn OF-45 nặng 43,56kg, sơ tốc đầu nòng 828 m/s; tầm bắn 24,7 km. Khi lắp liều phóng OF-72 đạn OF-45 có thể gắn thiết bị đẩy để nâng tầm lên tới 28,9 km. Đạn chở hàng OF-23 nặng 42,8 kg; có tầm bắn tối đa 26 km và chứa 42 quả đạn nhỏ chống tăng chất nổ cao (HEAT), mỗi loại có thể xuyên thủng 100 mm áo giáp thép thông thường.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga nhận pháo phản lực phóng loạt Tornado-G và Tornado-S giữa xung đột với Ukraine

Quân đội Nga tiếp tục bổ sung thêm nhiều khí tài quân sự mới vào kho vũ khí của nước này trong bối cảnh cuộc xung đột với Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN