Ông Tập Cận Bình thêm chức vụ Chủ tịch TQ

Ông Tập Cận Bình vừa được lựa chọn làm chủ tịch Hội đồng quân sự Trung ương trong phiên họp thường kỳ của Quốc hội khóa 12 của Trung Quốc, Tân Hoa Xã vừa thông báo.

Ông Tập Cận Bình cũng được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc trong cuộc họp này.

Kết quả vừa được thông báo sau phiên bỏ phiếu trong cơ quan lập pháp của quốc gia.

Sinh năm 1953, ông Tập Cận Bình cũng đảm nhận chức Tổng bí thư của Uy ban trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phiên họp toàn thể của khóa đầu tiên của Quốc hội thứ 12 cũng chọn ông Trương Đức Giang là chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vị trí Tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội được giao cho ông Wang Chen (kiêm nhiệm). Ông Lý Nguyên Triều được chọn làm Phó chủ tịch nước. Theo luật bỏ phiếu và lựa chọn tại Quốc hội Trung Quốc, việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 12, Chủ tịch và phó Chủ tịch nước và chủ tịch của Hội đồng quân sự trung ương là không cạnh tranh.

Trong khi đó, việc lựa chọn các thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội là có cạnh tranh. Lần này, 161 thành viên của cơ quan này được lựa chọn từ 174 ứng viên. Cũng tại phiên họp này, Quốc hội TQ thông báo kế hoạch tinh giản chính phủ và tái cấu trúc nội các nhằm giảm quan liêu và giúp chính phủ hoạt động hiệu quả hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo THX) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN