Obama tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2

Lễ nhậm chức chính thức của Tổng thống Barack Obama diễn ra hôm chủ nhật (giờ địa phương) tại Nhà Trắng bằng một buổi lễ nhỏ và riêng tư với kém khí thế hơn cách đây 4 năm.

Có mặt cùng với gia đình tại Phòng Xanh thuộc tầng hội nghị của Nhà Trắng, ông Obama đặt bàn tay lên cuốn Kinh thánh của gia đình và đọc lời tuyên thệ gồm 35 từ rồi sau đó được Bộ trưởng Tư pháp John Roberts đọc to lại.

“Bố đã tuyên thệ rồi đấy”, ông Obama nói và ôm vợ, bà Michelle cùng hai cô con gái Sasha và Malia. “Cảm ơn em yêu”, Tổng thống nói với vợ khi được bà chúc mừng.

Đó là một lễ nhậm chức không sôi nổi lắm của vị Tổng thống Mỹ gốc Phi trong nhiệm kỳ hai, được dự đoán là sẽ cực kỳ khó khăn khi ông đang phải đối mặt với gánh nặng ngân sách và nỗ lực kiểm soát súng cùng luật nhập cư.

Obama tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 - 1

Ông Obama nhậm chức trong bối cảnh phải giải quyết nhiều vấn đề hóc búa

Ông Obama, năm nay 51 tuổi, sẽ tuyên thệ lại trước đông đảo dân chúng vào hôm nay (21/1) tại mặt phía tây của tòa nhà quốc hội Capitol, trước đông đảo 800.000 người trong lễ nhậm chức hoành tráng hơn.

Đường phố Washington đang bị kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Nhiều tuyến phố bị chặn lại để ngăn người dân đi qua. Bên ngoài Nhà Trắng trên Đại lộ Pennsylvania, khu vực ghế ngồi dành cho Tổng thống và các khách VIP nhậm chức đã bao bọc bởi lớp kính chống đạn.

Lễ nhậm chức hôm chủ nhật, được truyền hình trực tiếp trên TV, rất quan trọng vì Hiến pháp Mỹ quy định Tổng thống phải nhậm chức vào ngày 20. Vì thế, ông Obama phải thực hiện lễ nhậm chức nhỏ vào đúng ngày quy định, sau đó thực hiện nhậm chức trước nhân dân và quan chức vào ngày tiếp theo.

Tính cả lễ nhâm chức hôm nay, ông Obama tổng cộng phải tuyên thệ 4 lần, bằng với Franklin Roosevelt, người lãnh đạo 4 nhiệm kỳ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Yahoo News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN