Obama hoan nghênh thỏa thuận Nga-Mỹ về Syria

Sự kiện: Chiến sự Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm qua (14/9) cho biết ông hoan nghênh thỏa thuận bất ngờ mà Moscow và Washington đã đạt được về vũ khí hóa học tại Syria, nhưng cảnh báo rằng Mỹ sẽ sử dụng quân sự nếu giải pháp ngoại giao thất bại.

Thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về vấn đề vũ khí hóa học ở Syria đã đạt được vào sáng hôm qua, sau nhiều tuần căng thẳng ngoại giao và một cuộc thảo luận kéo dài 3 ngày tại Geneva giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng nhiệm của Mỹ John Kerry.

Tổng thống Mỹ Obama đánh giá thỏa thuận là một bước “quan trọng”, đưa tất cả vũ khí hóa học ở Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế và phá hủy chúng vào giữa năm 2014.

“Tôi hoan nghênh tiến triển được tạo ra giữa Mỹ và Nga thông qua các cuộc thảo luận tại Geneva. Đây là một bước quan trọng và cụ thể trước khi đạt được mục tiêu đưa vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế và sau đó sẽ được tiêu hủy hoàn toàn”, ông Obama cho biết.

Obama hoan nghênh thỏa thuận Nga-Mỹ về Syria - 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Ông Obama cho biết, cộng đồng quốc tế “hy vọng chính quyền của Tổng thống Assad sẽ thực hiện theo những cam kết của họ”.

Trước đó, ông Obama vẫn bảo vệ kế hoạch tấn công quân sự vào Syria để trừng phạt chính quyền của Tổng thống Assad bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, nhưng ông đã đề nghị quốc hội Mỹ hoãn bỏ phiếu thông qua kế hoạch này để tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao.

“Chúng ta đã có cơ hội đạt được các mục tiêu thông qua kênh ngoại giao. Nhưng nếu giải pháp ngoại giao thất bại, nước Mỹ vẫn sẵn sàng hành động”, Tổng thống Obama cảnh báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Chiến sự Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN