NASA theo dõi thiên thạch "khủng" có thể phá hủy Trái Đất

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Một thiên thạch khổng lồ to bằng một ngọn núi có thể phá hủy hoàn toàn Trái Đất một ngày nào đó, theo các nhà thiên văn học.

NASA theo dõi thiên thạch "khủng" có thể phá hủy Trái Đất - 1

Thiên thạch 2000 ET70 với đường kính 3,2 km có thể đâm thẳng vào Trái Đất?

Các chuyên gia đang sử dụng những kính thiên văn mạnh nhất để khám phá thiên thạch 2000 ET70 còn cách Trái Đất bao xa.

2000 ET70 là một tiểu hành tinh rộng tới 3,2km, vừa được phát hiện và đã gây xáo trộn giữa các nhà thiên văn học ở các trường đại học Mỹ. Họ thậm chí còn gọi đây là "tiểu hành tinh có khả năng nguy hiểm".

NASA cho biết họ vẫn chưa có nhiều thông tin về tiểu hành tinh có hình nắm đấm này. Tuy nhiên, với kích thước này, nó có thể quét sạch sự sống trên Trái Đất, gây ra những trận động đất rất lớn, sóng thủy triều và những cảnh tượng khác giống như ngày tận thế.

Thiên thạch 2000 ET70 đã từng sượt qua Trái Đất một lần vào năm 2012. Nhưng các nhà khoa học lo ngại rằng nó có thể quay trở lại trong những thập kỷ tới. Và dự kiến sẽ đến gần Trái Đất hơn lần “viếng thăm” trước, thậm chí có thể đâm thẳng vào hành tinh của chúng ta.

NASA theo dõi thiên thạch "khủng" có thể phá hủy Trái Đất - 2

Với kích thước này, nó có thể quét sạch sự sống trên Trái Đất, gây ra những cảnh tượng giống như ngày tận thế.

Tuy nhiên, NASA đã tìm cách dập tắt những lo ngại về ngày tận thế. Một phát ngôn viên cho biết: "NASA không biết một thiên thạch hay sao chổi nào hiện tại đang trên đường đâm vào Trái Đất. Do đó, xác xuất của một vụ va chạm lớn là khá nhỏ.

"Thực tế, những gì tốt nhất là chúng tôi có thể nói là, không có bất kỳ vật thể khổng lồ nào có khả năng tấn công Trái Đất trong vài trăm năm tới".

NASA nói thêm: "NASA cũng đã coi việc phát hiện các thiên thạch là ưu tiên hàng đầu, và đang phát triển các chiến lược để xác định những tiểu hành tinh có thể gây nguy hiểm cho hành tinh của chúng ta."

Những phát ngôn này được đưa ra sau khi các chuyên gia cảnh báo những thiên thạch lớn có thể sẽ đến Trái đất và sẽ chẳng ai biết chúng đang đến, theo Independent.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Express ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN