Nắng nóng, cắt điện gây bạo loạn ở Ấn Độ

Các quan chức Ấn Độ cho biết nắng nóng và mất điện đang trở thành nguyên nhân của hàng loạt cuộc bạo loạn trên khắp đất nước này.

Người dân tức giận vì bị cắt điện triền miên, họ tổ chức đốt các trạm biến áp và bắt cóc nhân viên, quan chức trong các công ty điện lực làm con tin.

Tình trạng nghèo khó, thiếu thốn ở bang Uttar Pradesh khiến cho hơn 200 triệu người dân chưa bao giờ có đủ điện để sinh hoạt. Mỗi ngày bình thường họ chỉ được sử dụng điện trong vài giờ đồng hồ.

Những ngày gần đây, nhiệt độ tăng lên trên 47 độ C khiến nhu cầu sử dụng điện năng tăng vọt lên tới 11.000 MW, cao hơn rất nhiều so với công suất điện của nhà nước (8.000 MW). Cuộc sống của người dân càng trở nên chật vật khi họ không được sử dụng quạt và không thể bơm nước.

Hôm 6/6 vừa qua, hàng ngàn người dân đã xông vào một trạm biến áp gần thủ phủ Lucknow của bang. Họ lục soát văn phòng và bắt một số nhân viên làm con tin trong vòng 18 giờ cho tới khi cảnh sát can thiệp.

Nắng nóng, cắt điện gây bạo loạn ở Ấn Độ - 1

Các quan chức đang cố gắng mua thêm điện từ các tiểu bang khác để cung cấp cho người dân

Ở những nơi khác, một đám đông người dân tức giận đốt cháy trạm biến áp ở Gonda, cách thủ phủ Lucknow 180 km về phía đông nam. Các nhân viên cứu hỏa phải mất hơn 3 giờ để dập tắt đám cháy. Một trạm biến áp khác ở Gorakhpur, cách Lucknow 320 km về phía đông nam cũng bị người dân thiêu rụi.

Thị trưởng bang Uttar Pradesh, ông Akilesh Yadav cho biết các quan chức đang cố gắng mua thêm điện từ các tiểu bang khác mặc dù cả nước đang phải đối mặt với hiện tượng khí hậu cực đoan.

Vào chiều ngày hôm qua (7/6), phần lớn các khu vực trong bang đã được cung cấp điện. Tuy nhiên hàng chục người vẫn biểu tình bên ngoài trạm biến áp Indira Nagar ở Lucknow.

Người dân tỏ ra vô cùng giận dữ về việc cắt giảm điện triền miên trong khu vực của mình trong khi ở nhiều nơi khác điện vẫn được cung cấp không gián đoạn. Tòa án Tối cao tại thành phố Allahabad đã nhận được nhiều đơn kiến nghị về việc phân biệt đối xử phân phối điện và yêu cầu chính phủ giải thích tại sao nhiều khu vực lại nhận được ưu đãi hơn.

Các nhân viên khí tượng thủy văn cho biết nhiệt độ có khả năng sẽ còn tăng cao hơn nữa, chủ yếu là ở Uttar Pradesh, Gujarat, Delhi và miền bắc Ấn Độ. Họ khuyên người dân tốt nhất không nên mạo hiểm ra khỏi nhà trong những ngày nắng nóng cực điểm này. Tuy nhiên, nếu tình trạng cắt điện tiếp diễn, những người dân không biết họ sẽ sống như thế nào trong mùa nóng bức này?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo CBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN