Israel bắn chết 55 người Palestine ngày Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem

Ít nhất 55 người thiệt mạng và 2.400 người bị thương khi dân Palestine biểu tình phản đối Israel và Mỹ.

Israel bắn chết 55 người Palestine ngày Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem - 1

Ivanka Trump tại đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem.

Ngày 14.5, Mỹ chính thức đặt đại sứ quán tại Jerusalem, địa điểm được xem là thánh địa với người Palestine. Hơn 35.000 người đã biểu tình phản đối. Cuộc đụng độ giữa người Palestine và Israel khiến nhiều người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương.

Israel sử dụng hơi cay và lính bắn tỉa để ngăn dòng người Palestine quá khích. Dù vậy, Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng việc sử dụng vũ lực ở dải Gaza là cần thiết và “mỗi quốc gia đều có nghĩa vụ bảo vệ biên giới”.

Ông Netanyahu nói: “Khủng bố Hamas đang tìm cách phá hoại Israel bằng cách đưa hàng ngàn người tràn qua biên giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục mạnh tay để bảo vệ chủ quyền và người dân”.

Israel bắn chết 55 người Palestine ngày Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem - 2

Hơn 35.000 người Palestine biểu tình.

Theo Daily Mail, riêng ngày 14.5 đã có 55 người Palestine bị bắn chết ở dải Gaza, trong đó có 1 em bé 14 tuổi. Đây là ngày đẫm máu nhất trong lịch sử xung đột hai bên từ năm 2014. Ngoài ra, 2.400 người khác bị thương vì đụng độ với cảnh sát.

Chính quyền Palestine cáo buộc Israel thực hiện “cuộc thảm sát tồi tệ” và tổ chức Ân xá Quốc tế gọi đây là “sự vi phạm ghê tởm về nhân quyền”.

Israel bắn chết 55 người Palestine ngày Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem - 3

Hơn 2.400 người bị thương.

Trong buổi lễ khánh thành đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, con gái ông Trump là Ivanka và con rể Kushner cũng có mặt. Ông Trump là Tổng thống phá vỡ tiền lệ suốt hàng chục năm qua khi công nhận Jerusalem thuộc chủ quyền của Isarel. Hành động này khiến cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ.

Nga tuyên bố hành động Mỹ mở cửa đại sứ quán chỉ làm tình hình Trung Đông thêm căng thẳng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ không giữ vai trò là trung gian hòa giải nữa mà đang trở thành “một phần của vấn đề thay vì giải pháp”.

Khoảnh khắc thanh niên Palestine bị xạ thủ Israel bắn chết ở dải Gaza

Israel khẳng định thanh niên là một thành viên khủng bố Hamas trong khi gia đình nạn nhân lên tiếng phủ nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN