Mỹ cho máy bay tập ném bom Triều Tiên

Đội máy bay ném bom tàng hình B2-Spirit của Mỹ hôm nay lần đầu tiên triển khai bài tập tấn công vào bán đảo Triều Tiên nhằm gửi đi một cảnh báo cứng rắn đối với Triều Tiên trước lời hàng loạt lời đe dọa của Bình Nhưỡng.

Bộ chỉ huy chiến lược của Mỹ thông báo triển khai 2 máy bay ném bom tàng hình Spirit từ căn cứ không quân Whiteman tại bang Missouri tới Hàn Quốc nhằm thể hiện sự bảo vệ của Mỹ đối với Hàn Quốc và các đồng minh trong khu vực.

Đây là một phần của đợt tập trận Đại Bàng Non với Hàn Quốc, bắt đầu từ đầu tháng 3 cho đến ngày 30/4, để thử khả năng sẵn sàng chiến đấu của các binh lính.

Sứ mệnh của đội máy bay tàng hình B2-Spirit bao gồm thả đạn rồi quay lại căn cứ mà không phải nghỉ giữa chừng trên suốt hành trình 6.500 dặm.

Mỹ cho máy bay tập ném bom Triều Tiên - 1

Máy bay ném bom B2-Spirit của Mỹ

“Nước Mỹ cương quyết thực hiện cam kết với các đồng minh trong việc bảo vệ Hàn Quốc, ngăn chặn sự xâm lược, bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực”, Bộ chỉ huy thông báo. “Máy bay ném bom B2-Spirit là yếu tố quan trọng để mở rộng và kéo dài chính sách răn đe ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Hôm 27/3, Triều Tiên cắt đứt đường dây liên lạc quân sự với Seoul. Đây là đường dây điện thoại để Seoul bảo đảm an toàn cho công nhân Hàn Quốc sang làm việc ở khu công nghiệp Kaesong trên lãnh thổ Triều Tiên. Điều này làm dấy lên lo ngại công dân Hàn Quốc sẽ gặp rắc rối trong việc đi lại qua biên giới.

Tuy nhiên, Hàn Quốc hôm nay cho biết công nhân của họ vẫn đi lại bình thường. Khoảng 530 người Hàn Quốc vẫn sang Triều Tiên làm việc, trong khi 511 người trở về nhà ở miền Nam trong ngày 28/3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN