Phóng tên lửa mạnh nhất, Kim Jong-un tuyên bố khiến Mỹ "lạnh gáy"

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố hoàn tất chương trình hạt nhân, sau vụ phóng tên lửa đặt toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ trong tầm ngắm.

Phóng tên lửa mạnh nhất, Kim Jong-un tuyên bố khiến Mỹ "lạnh gáy" - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 ngày 29.11, hãng thông tấn KCNA đưa tin. Hwasong-15 là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo Hwasong-14 mà Triều Tiên giới thiệu cách đây vài tháng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp quan sát vụ phóng tên lửa, tuyên bố với niềm tự hào rằng Triều Tiên đã hoàn tất chương trình hạt nhân, hãng thông tấn KCNA viết.

“Đó là một ICBM rất mạnh mẽ, tầm tấn công bao phủ nước Mỹ, đạt mục tiêu hoàn thiện chương trình phát triển tên lửa mà Triều Tiên đặt ra”, KCNA nhấn mạnh. Hãng thông tấn Triều Tiên khẳng định vũ khí hạt nhân của nước này chỉ nhằm vào Mỹ mà không đe dọa bất cứ quốc gia nào khác.

Phóng tên lửa mạnh nhất, Kim Jong-un tuyên bố khiến Mỹ "lạnh gáy" - 2

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 29.11.

Tuyên bố phóng tên lửa thành công của Triều Tiên hiện chưa được kiểm chứng độc lập. Nhưng hầu hết các chuyên gia đều tin rằng tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên đủ sức đặt toàn bộ nước Mỹ trong tầm ngắm. Động thái này được cho là sẽ gia tăng đáng kể vị thế của Triều Tiên trong bất cứ cuộc đàm phán nào với Mỹ về chương trình vũ khí hạt nhân.

Tuy vậy, Triều Tiên chưa chứng minh được năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, gắn vào tên lửa tầm xa. Các chuyên gia nhận định, không có gì chắc chắn rằng đầu đạn hạt nhân Triều Tiên có thể đánh trúng các thành phố Mỹ.

Hàn Quốc và Nhật Bản đồng loạt chỉ trích vụ phóng tên lửa Triều Tiên. Tên lửa được phóng đi vào lúc 3 giờ 17 phút sáng, bay cao 4.500km và xa khoảng 1.000km, rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Hàn Quốc ngay sau đó đã đáp trả bằng một cuộc tập trận bắn đạn thật rầm rộ.

Vụ phóng tên lửa ngày 29.11 cũng là lần thứ 20 Triều Tiên thử tên lửa trong năm nay. Đây là vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thành công lần thứ ba, sau hai lần phóng hồi tháng 7.

Chuyên gia ”sốc” với tên lửa mạnh chưa từng có Triều Tiên vừa phóng

Triều Tiên sáng sớm ngày 29.11 đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mạnh chưa từng có từ trước đến nay, ước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Bloomberg ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN