IS tấn công trường cảnh sát Pakistan, 50 người thiệt mạng

Khoảng 50 người thiệt mạng và 65 người bị thương sau khi các tay súng lạ mặt tấn công một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Pakistan.

IS tấn công trường cảnh sát Pakistan, 50 người thiệt mạng - 1

Vụ tấn công xảy ra tại trung tâm huấn luyện cảnh sát thành phố Quetta.

Theo hãng tin RT, vụ tấn công xảy ra rạng sáng 25.10 tại trung tâm huấn luyện cảnh sát ở thành phố Quetta, Pakistan.

Phát ngôn viên chính quyền địa phương Anwar ul-Haq Kakar cho biết khoảng 5 đến 6 kẻ khủng bố đã tấn công vào trung tâm huấn luyện từ phía sau. Bọn chúng sau đó đã tiến thẳng tới khu ký túc xá và bắt giữ khoảng 200 đến 250 học viên cảnh sát làm con tin.

Lực lượng đặc nhiệm của quân đội Pakistan đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức và giải cứu thành công hơn 200 con tin. Khoảng 50 người thiệt mạng, trong đó có các binh sĩ Pakistan, và ít nhất 65 người bị thương trong cuộc tấn công.

IS tấn công trường cảnh sát Pakistan, 50 người thiệt mạng - 2

Cảnh sát và lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực xung quanh hiện trường.

Các nhà chức trách xác nhận ít nhất 3 tay súng đã bị tiêu diệt. Cảnh sát và lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực xung quanh hiện trường, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn giữa cảnh sát và những tên khủng bố còn lại.

Hãng tin Dunya dẫn lời một nạn nhân sống sót cho biết những kẻ tấn công đã nổ súng khi chúng tấn công vào trung tâm huấn luyện từ phía sau. Một số kẻ khủng bố đeo đai tự sát chứa thuốc nổ.

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công nhằm vào trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Quetta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Tin tức Pakistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN