Iran cứu tàu Mỹ khỏi cướp biển

“Trả nợ” Washington, Hải quân Iran cứu tàu chở hàng Mỹ khỏi tay 13 tên cướp biển “khét tiếng” tại vịnh Oman.

Ngày 24/5, Đài truyền hình Trung ương Iran đưa tin: Hải quân nước này vừa xua đuổi một nhóm Hải tặc đang áp sát tấn công tàu chở hàng Mỹ tại vịnh Oman, phía Đông Bắc của tỉnh Fujairah.
 
Con tàu chở hàng Maersk Texas này xuất phát từ eo biển Hormuz và đang trên đường trở về Mỹ. Khi tới vịnh Oman, con tàu bị những tên cướp biển bao vây. Thuyền trưởng tàu cho phát tín hiệu kêu cứu đồng thời có nổ súng cảnh cáo nhưng những tên cướp biển vẫn ngoan cố áp sát. Trong quá trình tuần tra, lực lượng Hải quân Iran đã nhận được tín hiệu cấp cứu khẩn từ chiếc tàu của Mỹ và họ đã đến ngay để giải cứu.

Iran cứu tàu Mỹ khỏi cướp biển - 1

Tàu chở hàng Maersk Texas mang cờ Mỹ bị hải tặc tấn công

Sau vụ giải cứu, thủy thủ đoàn tàu Maersk Texas cảm ơn Hải quân Iran và tiếp tục cuộc hành trình.
 
Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận: “Mỹ đã nhận được thông tin về sự cố xảy ra ngày 24/5. Tuy nhiên, vụ việc đã được giải quyết thành công bởi các thủy thủ của Mỹ và hải quân Iran”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh San ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN