Indonesia: Bị hổ vây, mắc kẹt trên cây 4 ngày

5 người đàn ông đã phải ở trên các cành cây suốt 4 ngày khi những con hổ bao vây ở dưới mặt đất.

Một nhóm 6 người đàn ông từ ngôi làng Simpang Kiri ở Aceh trên đảo Sumatra của Indonesia đã vào rừng Gunung Leuser để tìm kiếm trầm hương. Những người đàn ông này đã giết chết một chú hổ con bị mắc vào bẫy của họ.

Phát hiện thấy hổ con bị chết, đàn hổ Sumatra trưởng thành đã truy đuổi những người đàn ông. Chúng đã vồ được David - một người trong nhóm. Người đàn ông này nhanh chóng bị đàn hổ xé xác. Những người còn lại đã trèo lên cây với hy vọng đàn hổ sẽ không đuổi theo họ.

Tuy nhiên, đàn hổ dữ không muốn tha cho những người săn trầm hương khi chúng vẫn lảng vảng quanh gốc cây này. Những người này đã phải ở trên cây suốt 4 ngày trước khi được cứu vào tối 6/7 vừa qua.

“Chúng tôi không thể nhanh chóng cứu những người bị hổ bao vây, bởi sự việc xảy ra ở khu vực hẻo lánh và những con hổ vẫn canh chừng dưới gốc cây”, cảnh sát trưởng Dicky Sondani cho biết. “Họ bị tấn công sau khi bắt và giết chết một hổ con”.

Để giải cứu 5 người đàn ông, cảnh sát đã phải bắn thuốc mê vào những con hổ để tránh gây nguy hiểm cho chúng vì đây là loài hổ đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Khoảng hơn 100 con hổ Sumatra được cho là đang sống tại vườn quốc gia Gunung Leuser của Indonesia. Nhưng các nhà bảo tồn động vật lo ngại số lượng của loài hổ này sẽ giảm đáng kể vì rừng bị chặt phá để trồng cọ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN