HQ: Triều Tiên sẵn sàng phóng tên lửa

Triều Tiên đã hoàn tất việc chuẩn bị phóng tên lửa tầm trung từ bờ biển phía đông, còn Seoul đã sẵn sàng đối phó trong trường hợp Triều Tiên có “hành động gây hấn”.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap trích nguồn các quan chức nước này cho biết quân đội Hàn Quốc đang ở trạng thái cảnh báo cao nhất trước nguy cơ Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa. Tuần trước, Bình Nhưỡng đã cho chuyển 2 tên lửa Musudan tới bờ biển phía đông và đưa lên bệ phóng di động.

Trong khi đó, Nhật Bản đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tại 3 địa điểm quanh Tokyo vào sáng nay để phòng khả năng Triều Tiên phóng tên lửa, Tổng thư ký nội các Yoshihide Suga cho biết.

HQ: Triều Tiên sẵn sàng phóng tên lửa - 1

Tên lửa Musudan của Triều Tiên

Hệ thống chặn tên lửa Patriot được lắp đặt tại quận Ichigaya và 2 vùng ngoại ô Asaka và Narashino. Tokyo cho triển khai các hệ thống này sau khi quan chức Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo có thể Bình Nhưỡng đang chuẩn bị có “hành động khiêu khích” sau nhiều tuần đe dọa tấn công.

Hôm nay, hơn 50.000 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp chung Kaesong không đến làm việc, trong khi Bình Nhưỡng khuyến cáo người nước ngoài đang ở Hàn Quốc nên có kế hoạch sơ tán.

HQ: Triều Tiên sẵn sàng phóng tên lửa - 2

Thiết bị đánh chặn tên lửa Patriot của Nhật Bản

Bình luận về vấn đề này, phát ngôn viên của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói rằng chiến thuật của Triều Tiên nhằm khiến người nước ngoài ở Hàn Quốc sợ hãi sẽ không có tác dụng.

Nữ phát ngôn viên Haign nói cảnh báo về “một cuộc chiến tranh nhiệt hạch” chỉ là “đòn chiến tranh tâm lý”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo Yonhap, CNN) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN