Dịch Covid-19: Hồ Bắc phạt nặng nhiều quan chức

Hơn 20 quan chức nhà tù ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã nhận án phạt nghiêm khắc sau khi hơn 300 ca lây nhiễm Covid-19 được phát hiện trong các nhà tù của tỉnh.

Nhiều quan chức nhà tù ở Hồ Bắc bị phạt nặng sau khi để dịch Covid-19 bùng phát trong các nhà tù. Ảnh minh họa: EPA

Nhiều quan chức nhà tù ở Hồ Bắc bị phạt nặng sau khi để dịch Covid-19 bùng phát trong các nhà tù. Ảnh minh họa: EPA

Thời báo Hoàn cầu hôm 25/2 đưa tin, bí thư đảng ủy và quản giáo tại Nhà tù phụ nữ Vũ Hán đều bị mất chức, trong khi một quan chức nhà tù khác cũng đang bị điều tra sau khi 279 ca lây nhiễm được ghi nhận tại nhà tù này, theo một thông cáo báo chí của Ủy ban Chính trị và Pháp lý, thuộc quyền quản lý của Đảng cộng sản Trung ương Trung Quốc.

Trong khi đó, nhà tù Shayang Hanjin ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đang sàng lọc các trường hợp nghi ngờ và thực hiện cách ly, điều trị với những ca lây nhiễm. Một bệnh viện tạm trong nhà tù đang được khẩn trương thiết lập.

Chen Yixin, người được ông Tập Cận Bình bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban giám sát quốc gia về xử lý dịch bệnh tại Hồ Bắc, đã kiểm tra cơ quan quản lý nhà tù của tỉnh hôm 24/2, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu được sự khó khăn và phức tạp trong công tác phòng chống dịch tại các nhà tù.

Ông Chen nhắc đến cụm từ "kỷ luật thời chiến", ý nói rằng những người làm việc chuyên cần sẽ được khen thưởng, ngược lại, những kẻ vô trách nhiệm sẽ bị trừng phạt và cách chức ngay lập tức.

Theo Thời báo Hoàn cầu, Hồ Bắc có 323 ca nhiễm Covid-19 trong các nhà tù, tính đến ngày 23/2, trong đó 279 người ở Nhà tù phụ nữ Vũ Hán, 43 người ở Nhà tù Shayang Hanjin và một trường hợp từ trại cải tạo cho tội phạm vị thành niên.

Chưa có ca tử vong nào trong số hơn 323 người này được ghi nhận và sự lây lan của virus Corona chủng mới trong nhà tù đã được kiểm soát, thông cáo báo chí cho hay.

Trong khi đó, Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Hồ Bắc hôm 24/2 cho biết 9 quan chức khác trong tỉnh cũng bị kỷ luật vì vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 và lơ là trong công việc, China Daily đưa tin. 

Các quan chức bị trừng phạt có Chen Beiyang, cựu thanh tra sở tư pháp tỉnh Hồ Bắc - người không tuân thủ các biện pháp cách ly, tiếp tục đi lại tại các địa điểm công cộng sau khi biết bản thân và gia đình bị nhiễm Covid-19. Ông Chen còn đang bị điều tra vì những vi phạm khác. 

Danh sách trừng phạt còn có 2 quan chức đến từ quận Hongshan, thành phố Vũ Hán. Hai người này bị phạt hôm 24/2 vì lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid. 

 Wang Zaiqiao, phó quận trưởng quận Hongshan. Ông Wang bị cách chức vì bỏ bê công việc khiến một lượng lớn ca nhiễm bệnh không được cách ly, chữa trị kịp thời. Trước đó, ông Wang cũng từng bị kỷ luật. 

Một người khác là Si Hong, người đứng đầu văn phòng dân sự quận Hongshan, bị phạt hành chính vì không quan tâm tới công tác phòng chống dịch Covid-19 trong văn phòng và bộ phận trực thuộc. Không ít người đã bị lây nhiễm vì các biện pháp ngăn chặn lỏng lẻo. 

Tính tới hết ngày 24/2, Trung Quốc đại lục có thêm 508 ca lây nhiễm và 71 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca lây nhiễm lên hơn 77.600 và hơn 2.660 ca tử vong, Thời báo Hoàn cầu cho hay. 

Hầu hết ca lây nhiễm và tử vong mới ở Trung Quốc đến từ tỉnh Hồ Bắc. Trong ngày 24/2, tỉnh này ghi nhận 499 trường hợp nhiễm mới và thêm 68 người tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Nắng ấm mùa hè có diệt được dịch bệnh Covid-19?

Nhiều người đang hy vọng nhiệt độ cao và thời tiết nắng nóng vào mùa hè có thể giúp diệt virus Corona chủng mới, ngăn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN