Hai quốc gia có nhiệt độ chênh khủng khiếp: gần 100 độ C

Nhiều nơi ở Mỹ nhiệt độ giảm sâu tới âm 50 độ C nhưng ở bên kia bán cầu, có quốc gia đang nóng kỷ lục tới 47 độ C.

Hai quốc gia có nhiệt độ chênh khủng khiếp: gần 100 độ C - 1

Dòng sông ở Chicago đóng băng hoàn toàn vì lạnh giá.

Theo Mirror, ước tính 100 triệu người sống ở Bắc Mỹ đang phải trải qua đợt rét kỷ lục lên tới âm 50 độ C.

Giá rét bất thường cùng trận bão tuyết kinh hoàng khiến ít nhất 22 người thiệt mạng ở Mỹ và Canada.

Những con sông ở Chicago và Boston đóng băng hoàn toàn, trong điều kiện thời tiết tồi tệ nhất trong 80 năm qua.

Windy City ở Chicago những ngày này lạnh tới mức ngay cả vào những thời điểm được ghi nhận là "ấm áp" nhất thì vẫn lạnh đến cắt da, nền nhiệt thường trực được ghi nhận là ở dưới mức 0 độ.

Người dân đã được chính quyền khuyến cáo là nên ở trong nhà để tránh tự làm hại sức khỏe do thời tiết quá lạnh.

Ở bên kia bán cầu, người dân ở Sydney, Úc đang phải trải qua thời tiết nóng kỷ lục kể từ năm 1939, khi nhiệt độ trong khu vực đã lên cao tới 47 độ C.

Hai quốc gia có nhiệt độ chênh khủng khiếp: gần 100 độ C - 2

Nắng nóng bao trùm thành phố Sydney, Úc.

Cảnh báo cháy rừng được chính quyền thành phố đưa ra. Người dân cũng được khuyến cáo tránh đốt lửa trong điều kiện hiện tại.

Cặp đôi Bahar và Amir Kashefi tổ chức đám cưới tại Sydney vào đúng ngày nắng nóng 47,3 độ C.

"Tôi vã mồ hôi như tắm, phù dâu cũng thế", cô dâu Bahar nói. "Tôi định cắt ngắn chương trình, sau đó về thẳng khách sạn và nhảy xuống bể bơi".

Hai quốc gia có nhiệt độ chênh khủng khiếp: gần 100 độ C - 3

Nhiều người dân Úc lựa chọn tắm biển để vượt qua nắng nóng của mùa hè.

Khoảng 7.000 hộ gia đình khắp bang New South Wales bị cắt điện do nắng nóng. Tại các sân bóng chày ở Sydney, nhiều đội tuyển vật lộn trong ngày nắng nóng nhất năm khi tham dự giải Bóng chày Quốc gia.

Ban tổ chức buộc phải cho các vận động viên tham dự giải quần vợt quốc tế ở Sydney rời sân lúc 10h hôm qua vì nhiệt độ ngoài trời vượt quá 40 độ C. Nhà báo Jamie Pandaram viết trên Twitter rằng nắng nóng khiến phóng viên ảnh không thể làm việc.

Cơ quan khí tượng Úc dự báo Sydney sẽ tiếp tục nắng nóng trong hôm nay. Thời tiết có thể dịu hơn vào tối muộn nếu những cơn mưa đổ xuống.

Mỹ tê cứng, Trung Quốc run lẩy bẩy, châu Âu hỗn loạn

Các chuyên gia dự báo thời tiết hôm 4-1 cho biết miền Đông nước Mỹ đang hứng chịu một cơn bão mùa đông nghiêm trọng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN