Mỹ: Giải cứu một phụ nữ rớt khe tường

Một phụ nữ ở bang Oregon (Mỹ) sáng 16/1 bị rơi và mắc kẹt trong suốt 4 giờ giữa hai tòa nhà chỉ cách nhau khoảng 20cm.

Đội cứu hộ đã phải khoan một lỗ vuông bằng ô cửa sổ trên tường nhà, dùng túi không khí và dầu bôi trơn để giúp người phụ nữ bị kẹt.

Bị kẹt trong gần 4 giờ đồng hồ, người phụ nữ cuối cùng đã được giải thoát vào 7g30 sáng qua (giờ địa phương).

Các nhân viên cứu hộ nói rằng họ vẫn chưa rõ tại sao người phụ nữ lại bị rơi xuống đó. Có thể chị ta nhìn thấy khói từ đó hoặc đang đi trên nóc nhà thì bị rơi xuống độ sâu gần 4m và lơ lửng trong khe hẹp.

Nhân viên cứu hộ phải dùng máy sưởi di động để giúp người phụ nữ bớt rét trong thời tiết gần 0 độ C. Họ dùng cột chống để đỡ người nạn nhân, rồi túi khí đưa qua lỗ khoan để làm rộng khoảng cách giữa hai bức tường một chút, đủ để người phụ nữ thoát ra được.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nhưng có vẻ chị ta không hề hấn gì.

Đội cứu hộ cho biết đây là lần đầu tiên họ giải cứu một trường hợp mắc kẹt giữa hai tòa nhà như thế.

Xem đội cứu hộ giải cứu nạn nhân trong clip sau:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Huffington Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN