Động thái quan trọng cho thấy Triều Tiên "nghe lời" ông Trump

Triều Tiên đang có những động thái theo đúng tuyên bố của ông Trump sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra hồi tháng 6.

Động thái quan trọng cho thấy Triều Tiên "nghe lời" ông Trump - 1

Triều Tiên tháo dỡ bãi thử động cơ tên lửa ở trạm phóng vệ tinh Sohae.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Triều Tiên đang tháo dỡ một hệ thống hỗ trợ phóng tên lửa gắn trên đường ray và một địa điểm thử nghiệm động cơ tên lửa ở trạm phóng vệ tinh Sohae, miền tây nước này.

Các bức ảnh chụp từ vệ tinh thương mại được đăng tải trên trang 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên thuộc viện Nghiên cứu Mỹ - Triều, Đại học Johns Hopkins.

Trong các bức ảnh chụp ngày 22.7, Triều Tiên dường như đang phá dỡ các tòa nhà, vốn được sử dụng để lắp ráp thiết bị tên lửa, trước khi đưa vào bệ phóng. Khu vực Triều Tiên thử động cơ tên lửa cũng bị phá hủy.

Sohae là trạm phóng vệ tinh chính của Triều Tiên kể từ năm 2012. Cơ sở này cũng từng là nơi từng thử nghiệm động cơ hạng nặng Paektusan cho mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Hwasong-15.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tháng 6 tuyên bố Triều Tiên đã cam kết phá hủy trạm phóng vệ tinh Sohae. Động thái mới nhất của Triều Tiên cho thấy nước này đang đi đúng hướng mà hội nghị thượng định Mỹ-Triều hồi tháng trước đề ra.

Động thái quan trọng cho thấy Triều Tiên "nghe lời" ông Trump - 2

Trạm phóng vệ tinh là nơi Triều Tiên thử động cơ cho các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân.

"Các công trình này được đánh giá đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên. Việc phá dỡ trạm phóng vệ tinh được coi là biện pháp xây dựng lòng tin quan trọng của Bình Nhưỡng", trang 38 North cho biết.

Theo các chuyên gia, Triều Tiên có thể tháo dỡ trạm phóng vệ tinh sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có chuyến thăm đến Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 7. Tuy vậy, các chuyên gia quốc tế hiện chưa được phép đặt chân đến cơ sở ở Sohae để đánh giá tình hình.

Ông Trump ngày 22.7 khẳng định rất vui mừng trước tiến độ đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên đồng thời bác bỏ các "tin tức giả" về việc khó đạt tiến triển với Bình Nhưỡng.

Vì sao Triều Tiên khẩn cấp triệu tập tất cả các đại sứ từ nước ngoài về nước?

Triều Tiên mới đây đã yêu cầu đại sứ đang làm việc ở nước ngoài về nước để nhóm họp khẩn cấp, một động thái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN