Diễn biến mới leo thang căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp

Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn ảnh chụp từ máy bay không người lái của Bộ Quốc phòng, cho thấy tàu đổ bộ Hy Lạp đưa các xe bọc thép quân sự lên hai hòn đảo Lesbos và Samos thuộc quần đảo Aegean.

Tàu đổ bộ Hy Lạp đưa xe quân sự lên các đảo ở quần đảo Aegean.

Tàu đổ bộ Hy Lạp đưa xe quân sự lên các đảo ở quần đảo Aegean.

Hy Lạp đã triển khai "trái phép" các xe bọc thép quân sự tới quần đảo Aegean, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency ngày 25/9 cho biết, trích dẫn các nguồn tin quân sự.

Theo nguồn tin, quân đội Hy Lạp đã đưa 23 xe quân sự tới đảo Lesbos (Thổ Nhĩ Kỳ gọi là đảo Midilli) và 18 xe quân sự tới đảo Samos (Thổ Nhĩ Kỳ gọi là đảo Sisam). Đây đều là các xe bọc thép quân sự do Mỹ sản xuất, được đưa lên đảo bằng tàu đổ bộ.

Ảnh vệ tinh do Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ công bố, cho thấy cảnh các xe quân sự xếp thành hàng tại một bến cảng với một tàu đổ bộ neo ở gần đó, khoang chứa hàng vẫn đang mở.

Nguồn tin nói hoạt động triển khai này đã vi phạm tình trạng phi quân sự trên các đảo. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Hy Lạp đang "đổ thêm dầu vào lửa", không có bất cứ động thái nào tháo gỡ căng thẳng giữa hai nước.

Các hình ảnh do máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ chụp lại.

Các hình ảnh do máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ chụp lại.

"Việc Hy Lạp thậm chí không tham dự các cuộc họp bất chấp lời mời và có các hành động khiêu khích như vậy cho thấy rõ bên nào làm gia tăng căng thẳng và không chấp nhận hòa giải", nguồn tin nói, theo RT.

Sau cuộc chiến tranh Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn năm 1919 - 1922, hai nước ký hiệp ước Lausanne, chấm dứt xung đột.

Hy Lạp kiểm soát các đảo ở quần đảo Aegean và được phép xây dựng lực lượng dân quân địa phương bảo vệ đảo, nhưng không được quân sự hóa, đưa vũ khí lên đảo.

Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp leo thang kể từ tháng 8. Ở thời điểm đó, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Hy Lạp kích hoạt tên lửa phòng không SA-300, khóa mục tiêu một chiến đấu cơ F-16 của nước này trên biển Aegean. Quân đội Hy Lạp đã bác bỏ cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đầu tháng 9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Hy lạp "chiếm đóng" quần đảo Aegean và cảnh báo Hy Lạp có thể phải trả "giá đắt".

Nguồn: [Link nguồn]

Giữa lúc căng thẳng, tuần duyên Hy Lạp nổ súng vào tàu đi gần đảo Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, không có thương vong trong vụ việc tàu tuần duyên Hy Lạp nổ súng vào một tàu chở hàng di chuyển gần đảo Bozcaada (Thổ Nhĩ Kỳ), ngoài khơi biển Aegean.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN