Đấu súng với băng đảng, cảnh sát Mexico thiệt hại nặng

Băng đảng ma túy đã dựng trại gần đường cao tốc và chờ gần 2 ngày để phục kích đoàn xe chở một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm Mexico.

Ngày 7/4, lực lượng cảnh sát Mexico đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong vòng nhiều năm qua khi 15 sĩ quan của họ thiệt mạng trong một cuộc đấu súng với nhóm tội phạm băng đảng ở miền tây nước này.

Trận đấu súng diễn ra trên một con đường cao tốc gần làng Soyatan thuộc bang Jalisco, nơi đoàn xe chở một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm Mexico trên đường tới thành phố Guadalajara bị bọn tội phạm băng đảng phục kích. Ngoài 15 người chết, đơn vị đặc nhiệm này còn có thêm 5 người bị thương nặng.

Nhà chức trách Mexico cho rằng băng tội phạm “Jalisco Thế hệ Mới” đã thực hiện vụ tấn công táo bạo này, sau khi dựng lều gần đường cao tốc và kiên nhẫn phục kích đội đặc nhiệm suốt một hoặc hai ngày.

Đấu súng với băng đảng, cảnh sát Mexico thiệt hại nặng - 1
Hiện trường vụ phục kích của tội phạm băng đảng khiến 15 cảnh sát thiệt mạng

 

Theo đó, bọn tội phạm đã tưới xăng lên xe của chúng và châm lửa đốt để chặn đường cao tốc, và sau đó một số lượng lớn tay súng đã ồ ạt xả súng vào đoàn xe cảnh sát.

Ông Francisco Solorio, chủ tịch ủy ban an ninh bang Jalisco tuyên bố: “Những cảnh sát này đã ngã xuống trong một cuộc tấn công hèn nhát của bọn tội phạm, và chúng tôi quyết không nhụt nhuệ khí”.

Đây được coi là ngày đẫm máu nhất với lực lượng an ninh Mexico trong cuộc chiến chống lại tội phạm băng đảng ma túy do Tổng thống Enrique Nieto phát động cách đây 2 năm.

Năm 2010, 12 cảnh sát đã bị bọn tội phạm băng đảng sát hại tại bang Michoacan gần đó. Hai năm sau, một vụ phục kích khác do tội phạm băng đảng thực hiện cũng đã khiến 12 cảnh sát liên bang và địa phương thiệt mạng ở bang Guerrero.

Nhà chức trách Mexico cho rằng vụ tấn công ở bang Jalisco có thể là một vụ trả thù cho việc 4 tên tội phạm băng đảng vừa bị cảnh sát nước này bắt giữ sau âm mưu ám sát hụt ông Solorio hồi tháng Ba vừa qua.

Ông Solorio nói: “Những vụ tấn công như thế này là phản ứng của bọn tội phạm băng đảng sau khi không ám sát được tôi”. Vụ ám sát này cũng được coi là một đòn trả đũa sau khi cảnh sát tấn công và tiêu diệt 3 tên tội phạm băng đảng ở Jalisco hôm 23/3.

Đấu súng với băng đảng, cảnh sát Mexico thiệt hại nặng - 2
Một chiếc xe cảnh sát bị thiêu rụi trong cuộc tấn công

 

Ông Raul Manaut, chuyên gia an ninh tại Đại học Quốc gia Mexico cho rằng băng đảng tội phạm ở bang Jalisco được trang bị rất tốt và có kỷ luật cao.

Ông nói: “Quân đội, thủy quân lục chiến và cảnh sát đều đã bị băng này giáng những đòn nặng nề khi băng tội phạm này tuyên chiến với chính phủ liên bang”. Hơn 100.000 người đã chết hoặc mất tích kể từ khi Mexico phát động cuộc chiến chống ma túy và điều lực lượng quân đội tham gia cuộc chiến này.

Băng “Jalisco Thế hệ Mới” cũng đang tham gia vào một cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu với băng Knights Templar ở bang Michoacan kế cận trong nhiều năm qua. Băng đảng này còn có một biệt danh khác là “Sát thủ Zetas” vì chúng thường xuyên đụng độ với băng đảng đối thủ Zetas đầy bạo lực.

Băng “Jalisco Thế hệ Mới” mới chỉ nổi lên từ năm 2010, sau cái chết của tên trùm băng đảng Sinaloa khét tiếng ở bang Jalisco. Hiện tên trùm của băng “Jalisco Thế hệ Mới” là Nemesio Oseguera Cervantes hiện vẫn đang náu mình, trong khi con trai của hắn ta đã bị bắt vào hồi tháng Một năm ngoái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN