Đất nước đón năm mới bằng cách nửa đêm rủ nhau nhảy hết xuống biển

Vào đêm giao thừa ở quốc gia này, hàng triệu người sẽ kéo ra nhau ra bờ biển để ăn mừng, sau đó nhảy hết xuống biển. Đây là một truyền thống vô cùng độc đáo, không giống với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Người Brazil thường tổ chức đón năm mới tại bờ biển (ảnh: Newyears Brazil)

Người Brazil thường tổ chức đón năm mới tại bờ biển (ảnh: Newyears Brazil)

Tại Brazil, việc chuẩn bị tiệc mừng năm mới thường bắt đầu từ rạng sáng ngày 31.12 cho tới giữa đêm. Pháo hoa sẽ được bắn ở khắp mọi ngả đường. Bữa tiệc ánh sáng kéo dài khoảng 30 phút và trong thời điểm đó, mọi người sẽ cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới như tiền bạc, tình yêu, sức khỏe.

Theo báo điện tử Newyears Brazil, người Brazil có lý do riêng để tổ chức những bữa tiệc mừng năm mới ở bờ biển. Sau khi thưởng thức pháo hoa, hàng triệu người sẽ mặc nguyên quần áo và nhảy xuống biển.

Nhảy xuống biển là nghi thức cầu may của người Brazil với nữ thần biển cả (ảnh: Easyanddelish)

Nhảy xuống biển là nghi thức cầu may của người Brazil với nữ thần biển cả (ảnh: Easyanddelish)

Nhảy xuống biển là nghi thức đã có từ rất lâu đời ở Brazil, nhằm tưởng nhớ và mong muốn được nữ thần biển Yemanja ban cho may mắn và phước lành. Đây là truyền thống thiêng liêng và quan trọng nhất của người Brazil vào năm mới.

Yemanja là một trong những vị nữ thần cổ xưa nhất của người Brazil, được miêu tả là vô cùng xinh đẹp, mặc bộ đồ trắng và có mái tóc rất dài. Thần Yemanja cai quản biển cả, mang lại tôm cá và cũng là người bảo hộ cho ngư dân và tàu thuyền khi ra khơi.

Người Brazil thường sẽ mặc đồ trắng vào dịp năm mới (ảnh: Pinterest)

Người Brazil thường sẽ mặc đồ trắng vào dịp năm mới (ảnh: Pinterest)

Khi xuống biển, người Brazil sẽ cố gắng nhảy qua bảy đợt sóng, bất kể cao thấp. Họ tin rằng, nếu hoàn thành được thử thách, sẽ được nữ thần biển Yemanja ban phước. Với ba con sóng đầu tiên, họ bắt buộc chỉ được sử dụng chân phải để nhảy qua, quả là không hề dễ dàng.

Chưa dừng lại ở đó, để thể hiện lòng biết ơn đối với thần biển Yemanja, người Brazil sẽ ném hoa trắng, trang sức, gạo, nước hoa, gương và những vật phẩm khác xuống biển. Nếu những vật phẩm dâng tặng bị sóng cuốn đi, điều ước năm mới của họ sẽ trở thành hiện thực hoặc ngược lại.

Những lễ vật được dâng lên nữ thần Yemanja (ảnh: Orlebarbrown)

Những lễ vật được dâng lên nữ thần Yemanja (ảnh: Orlebarbrown)

Vào đêm giao thừa, người Brazil sẽ mặc bộ đồ toàn màu trắng bên ngoài và bên trong là đồ lót nhiều màu. Họ quan niệm, các màu sắc khác nhau thu hút các loại may mắn khác nhau. Màu trắng thể hiện ánh sáng và hòa bình. Màu xanh lá cây có nghĩa là sức khỏe tốt. Màu vàng thu hút tiền bạc. Màu đỏ tượng trưng cho tình cảm và màu tím biểu thị cho sự sáng tạo.

Theo tờ Easyanddelish, người Brazil rất khắt khe về chuyện ăn uống vào dịp năm mới. Họ sẽ ăn 7 trái nho vào đêm giao thừa, tượng trưng cho 7 điều ước. Sau khi ăn, họ sẽ nhét hạt nho vào ví, nhằm thu hút tiền tài.

Rượu champagne và thịt lợn, những món ăn mang đến may mắn của người Brazil (ảnh: Seriouseats)

Rượu champagne và thịt lợn, những món ăn mang đến may mắn của người Brazil (ảnh: Seriouseats)

Ngoài ra, người Brazil còn ăn các loại thực phẩm mang lại may mắn khác như hạt lựu, đậu lăng, gạo. Các món ăn trong năm mới sẽ được chế biến từ thịt lợn và cá, vì đây là hai loài động vật không biết cách đi lùi. Tuyệt đối không được phép đụng tới gà tây và cua biển, trừ phi bạn muốn một năm đầy xui xẻo.

Người Brazil cũng rất ưa chuộng rượu champagne và cocktail vào dịp năm mới. Họ tin rằng hai loại thức uống này sẽ mang đến nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào.

Nguồn: [Link nguồn]

Khám phá phong tục đón tết ở Triều Tiên

Ở Triều Tiên, ngày tết âm lịch mới được khôi phục gần đây, và là dịp đặc biệt để người dân đón năm mới bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN