Chuyên gia: Trump chuẩn bị tấn công Iran theo kiểu đánh Iraq

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây bất ngờ khi rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với Iran năm 2015, khiến giới chuyên gia đồn đoán về những rủi ro quân sự mới ở Trung Đông.

Chuyên gia: Trump chuẩn bị tấn công Iran theo kiểu đánh Iraq - 1

Nguy cơ Mỹ phát động chiến tranh chống Iran ở Trung Đông ngày càng gia tăng.

Theo Daily Star, thỏa thuận hạt nhân bao gồm điều khoản Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận để đổi lấy việc Iran không phát triển vũ khí hạt nhân đã bị dỡ bỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là người ký lệnh rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mà ông Trump cho rằng “không công bằng” này.

Chuyên gia về Trung Đông Sami Ramadani bình luận trên truyền thông Nga rằng, ông Trump có thể đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến mới, theo kiểu Iraq ở Iran.

Ông Ramadami nói Mỹ đã cố gắng kiềm chế Iran trong hàng thập kỷ qua và việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân là động thái thúc đẩy việc “thay đổi chế độ” ở Iran.

Ông Ramadami nói: “Nếu lắng nghe một cách kỹ lưỡng những gì ông Trump nói, Mỹ không chỉ rút khỏi thỏa thuận đa phương này mà còn đe dọa thay đổi chế độ ở Iran”.

Chuyên gia: Trump chuẩn bị tấn công Iran theo kiểu đánh Iraq - 2

Tổng thống Iran Hassan Rouhani không loại trừ khả năng nước này khôi phục chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân.

“Âm điệu, giọng nói của ông Trump tương tự như những gì mà cựu Tổng thống Mỹ Geogre Bush từng nói trước khi phát động cuộc xâm lược Iraq năm 2003”, ông Ramadami nhận định.

Chuyên gia này cho rằng, Iran không thể nhượng bộ Mỹ thêm một chút nào nữa, bởi nước này đã thể hiện mong muốn không phát triển vũ khí hạt nhân và từng nhiều lần được các thanh sát viên quốc tế xác nhận.

Ông Ramadani nói: “Mỹ không muốn có một quốc gia đối thủ như Iran trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ ở Trung Đông. Trong khi Iran ngày càng thể hiện chiến lược đối đầu với Mỹ”.

Nếu chiến tranh nổ ra, Iran được các chuyên gia đánh giá là đối thủ lớn nhất của Mỹ kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Sức mạnh quân sự của nước này vượt xa Iraq khi Tehran đã có thể tự chế nào nhiều khí tài quân sự chiến lược.

Tehran hiện đã phản ứng cứng rắn với quyết định của ông Trump. Các chính trị gia Iran đốt cờ Mỹ, trong khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani không loại trừ khả năng khôi phục chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân.

5 quốc gia còn lại từng ký thỏa thuận hạt nhân Iran, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục tôn trọng thỏa thuận này, trái với quyết định của ông Trump.

Mỹ bất ngờ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran

Thỏa thuận từ năm 2005 bất ngờ bị Tổng thống Trump xóa bỏ và nói rằng đây là “thảm họa và nỗi xấu hổ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN