Chính trị gia Iran đốt cờ Mỹ, hô vang “cái chết đến với nước Mỹ”

Các chính trị gia Iran đốt cờ Mỹ ngay tại phiên họp quốc hội, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không đủ “năng lực để giải quyết vấn đề”.

Theo Mirror, quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran khiến giới chính trị gia Iran nổi giận.

Họ đốt cờ Mỹ và một bản copy của thỏa thuận hạt nhân đồng thời hô vang “cái chết đối với nước Mỹ”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói ông Trump “không có đủ năng lực giải quyết vấn đề”.

Ông Larijani tuyên bố Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cần sẵn sàng khôi phục toàn bộ các hoạt động hạt nhân.

Chính trị gia Iran đốt cờ Mỹ, hô vang “cái chết đến với nước Mỹ” - 1

Chính trị gia Iran đốt cờ Mỹ.

Tướng Mohammad Baqeri, tư lệnh quân đội Iran nói lẽ ra Tehran không cần phải ký thỏa thuận hạt nhân. “Nhưng khi thỏa thuận hoàn tất, Mỹ lại không giữ lời hứa”.

Người đứng đầu lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo phương Tây cần phải đưa ra quyết định riêng, không phụ thuộc vào Mỹ.

Trong động thái nhằm xoa dịu tình hình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết sẽ đàm phán với các nước tham gia thỏa thuận hạt nhân để duy trì cam kết dù không có Mỹ.

Chính trị gia Iran đốt cờ Mỹ, hô vang “cái chết đến với nước Mỹ” - 2

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố vẫn còn khả năng Iran cam kết thực thi thỏa thuận hạt nhân.

"Nếu chúng tôi đạt được những mục tiêu với các nước thành viên khác thì thỏa thuận vẫn được duy trì. Bằng việc rút khỏi thỏa thuận, Mỹ đã chính thức làm suy yếu cam kết của họ với hiệp ước quốc tế", ông Rouhani phát biểu trên truyền hình.

Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ cùng Đức ký năm 2015.

Ông Trump tuyên bố áp dụng trở lại ngay lập tức mọi lệnh cấm vận kinh tế nhằm vào Iran, bao gồm cả lĩnh vực dầu mỏ và tài chính tiền tệ của Tehran.

Obama: Hành động của Trump đẩy Mỹ đến chiến tranh ở Trung Đông

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thể hiện sự bất bình trước việc người kế nhiệm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Mirror ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN