Canada phá âm mưu đánh bom bằng nồi áp suất

Cảnh sát đã phá vỡ một âm mưu cho phát nổ ba quả bom nồi áp suất bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thành phố Victoria vào ngày Quốc khánh Canada (1/7).

Một người đàn ông và một người phụ nữ Canada đã bị cảnh sát bắt giữ cùng với các thiết bị nổ tự chế. Hai nghi phạm này đã lên kế hoạch đánh bom được chế tạo từ nồi áp suất bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thành phố Victoria thuộc tỉnh British Columbia, khi mọi người tham dự lễ mừng ngày Quốc khánh tại đây.

Cảnh sát cho biết không có bằng chứng cho thấy các mối liên hệ từ nước ngoài tới vụ tấn công được lên kế hoạch từ trước này. Họ từ chối cung cấp thông tin về sự liên quan giữa hai nghi phạm và mạng lưới khủng bố al Qaeda. Cảnh sát cũng cho biết họ chưa phát hiện thấy mối liên hệ của âm mưu đánh bom này tới vụ đánh bom ở Boston (Mỹ) vào ngày 15/4, khiến 3 người thiệt mạng.

Canada phá âm mưu đánh bom bằng nồi áp suất - 1

Ông Wayne Rideou thông báo về âm mưu đánh bom nồi áp suất trong một cuộc họp báo

“Đây là một hành vi quá khích nhằm vào một ngày lễ quốc gia. Chúng đã từng bước tìm hiểu và tự chế tạo các thiết bị nổ gây sát thương và chết người”, Phó giám đốc Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), ông Wayne Rideou cho hay.

Cảnh sát cho biết không có bất cứ nguy hiểm nào đối với công chúng bởi vì họ đã bắt đầu theo dõi các nghi phạm từ tháng 2 và biết được tất cả những gì các nghi phạm sắp làm.

Quốc khánh Canada cũng gần giống với Quốc khánh Mỹ (4/7) với các màn diễu hành tưng bừng trên phố, mở tiệc barbecue và ngắm pháo hoa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN