Báo Anh đăng video xe chở đầy chó đi luộc tại Việt Nam

Đây là lần hiếm hoi một xe tải chở đầy chó được ghi hình tại Việt Nam.

Video xe tải chở chó ở Việt Nam.

Đoạn video được quay tại thành phố Huế tại Việt Nam khi chiếc xe tải chở những chú chó tới lò mổ. Michael Brown, CEO của tổ chức Chống Ăn thịt chó, nói rằng những chú chó này được cho ăn trước khi bị đập chết hoặc dội nước sôi.

Theo Michael, cách làm này được cho là sẽ khiến thịt chó ngon hơn. Clip được một người giấu tên ghi lại và cho biết số chó này phần lớn bị bắt trộm. Khi người quay video hỏi những chú chó này sẽ đi về đâu, tài xế đáp “để thịt”.

Báo Anh đăng video xe chở đầy chó đi luộc tại Việt Nam - 1

Những chú chó chuẩn bị đưa tới lò mổ.

Theo Daily Mail, mỗi năm tại Việt Nam có 5 triệu con chó bị giết thịt. Dù vậy, đây là lần hiếm hoi một xe tải chở chó xuất hiện trên video. Các chú chó thường bị chở đi tiêu thụ trong đêm.

Michael nói: “Tại Việt Nam, người ta quan niệm rằng ăn thịt chó giúp đàn ông mạnh mẽ hơn. Hà Nội là nơi tiêu thụ thịt chó nhiều bậc nhất cả nước”.

Gần đây, số lượng chó nuôi tại Việt Nam gia tăng và cũng khiến ngành “công nghiệp bắt trộm chó” nở rộ, theo Daily Mail. Những chú chó đi hoang hoặc chó nhà không được canh chừng sẽ bị bắt và đưa vào lò mổ.

Báo Anh đăng video xe chở đầy chó đi luộc tại Việt Nam - 2

Mỗi năm, có 5 triệu chú chó bị giết thịt ở Việt Nam.

Tại nhiều quốc gia châu Á, thịt chó được xem là đặc sản. Tại Trung Quốc, lễ hội thịt chó thường niên vẫn được tổ chức, bất chấp sự phản đối của phương Tây. Quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á là Indonesia cũng đang chứng kiến xu hướng ăn thịt chó gia tăng đột biến. Năm ngoái, hơn 2 triệu con chó bị giết thịt tại quốc gia Hồi giáo này.

Thịt chó ngày càng được ưa thích ở nước 300 triệu dân này

Tại đảo du lịch Bali, mỗi năm có hơn 10 vạn con chó bị xẻ thịt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Việt Nam trên báo nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN