[ẢNH] Triều Tiên muốn học theo 'đoàn tàu hạt nhân' huyền thoại Liên Xô?

Đoàn tàu của Triều Tiên chui ra từ đường hầm xuyên núi, dựng bệ phóng và khai hỏa tên lửa đạn đạo có tầm bắn 800 km chỉ trong vài phút. Giới quan sát nhận định, Bình Nhưỡng có thể học theo thuyết "đoàn tàu hạt nhân" Liên Xô lừng lẫy năm nào.

Thông thường các căn cứ quân sự được
trang bị tên lửa đạn đạo chiến lược, hoặc những tàu ngầm hạt nhân
chiến lược vẫn có thể bị đối phương phát hiện.

Thông thường các căn cứ quân sự được trang bị tên lửa đạn đạo chiến lược, hoặc những tàu ngầm hạt nhân chiến lược vẫn có thể bị đối phương phát hiện.

Việc phát hiện vị trí sẽ cho phép đối
phương có thể đề ra các biện pháp đối phó ngay khi tên lửa vừa được
phóng đi.

Việc phát hiện vị trí sẽ cho phép đối phương có thể đề ra các biện pháp đối phó ngay khi tên lửa vừa được phóng đi.

Nhưng với đoàn tàu hạt nhân lại là
chuyện khác. Chúng được ngụy trang như những tàu hàng và có thể
chạy khắp nước Liên Xô mà rất khó bị phát hiện.

Nhưng với đoàn tàu hạt nhân lại là chuyện khác. Chúng được ngụy trang như những tàu hàng và có thể chạy khắp nước Liên Xô mà rất khó bị phát hiện.

Khi kịp phát hiện ra thì cũng là lúc
tên lửa được phóng đi, lúc này tên lửa ở vào giai đoạn cuối của
hành trình, ở giai đoạn này tên lửa bay với tốc độ cực cao và hầu
như không thể đánh chặn.

Khi kịp phát hiện ra thì cũng là lúc tên lửa được phóng đi, lúc này tên lửa ở vào giai đoạn cuối của hành trình, ở giai đoạn này tên lửa bay với tốc độ cực cao và hầu như không thể đánh chặn.

Khi Liên Xô và Mỹ ký hiệp ước
START-2, một trong các điều khoản Mỹ đưa ra là phải loại bỏ hệ
thống vũ khí này, chính vì thế các đoàn tàu này được cho về hưu vào
năm 1983.

Khi Liên Xô và Mỹ ký hiệp ước START-2, một trong các điều khoản Mỹ đưa ra là phải loại bỏ hệ thống vũ khí này, chính vì thế các đoàn tàu này được cho về hưu vào năm 1983.

Nhận thấy sự lợi hại của loại vũ khí
này quân đội Nga đang có kế hoạch hồi sinh các đoàn tàu hạt nhân,
do theo hiệp ước START mới với Mỹ, loại vũ khí này đã không còn bị
cấm.

Nhận thấy sự lợi hại của loại vũ khí này quân đội Nga đang có kế hoạch hồi sinh các đoàn tàu hạt nhân, do theo hiệp ước START mới với Mỹ, loại vũ khí này đã không còn bị cấm.

Nguồn: [Link nguồn]

Khi Triều Tiên - Hàn Quốc ”so găng” tên lửa

Triều Tiên và Hàn Quốc ngày càng lún sâu vào cuộc chạy đua vũ trang khi cả 2 miền Triều Tiên cùng thử nghiệm tên lửa đạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hùng ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN