Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên

Người Triều Tiên gọi đây là cuộc chiến “giải phóng tổ quốc”, còn Mỹ gọi đây là “Cuộc chiến bị lãng quên” để chỉ cuộc xung đột khiến hàng triệu lính của cả hai phía, trong đó có khoảng 40.000 lính Mỹ, và dân thường thiệt mạng.

Chiến tranh Triều Tiên thường được gọi là “Chiến tranh 6-2-5” để đánh dấu ngày 25/6/1950 khi Quân đội nhân dân Triều Tiên đem quân đánh xuống miền Nam.

Cuộc xung đột đẫm máu kéo dài gần 3 năm, và chấm dứt vào năm 1953, khi Bộ chỉ huy Liên Hợp quốc, Quân đội nhân dân Triều Tiên và Quân tình nguyện Trung Quốc ký thỏa thuận ngừng bắn.

60 năm sau cuộc chiến, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục bị đẩy lên cao độ, dẫn đến nguy cơ hai miền có thể rơi vào cuộc chiến mới.

Nhân dịp này, tạp chí LIFE tung ra hàng loạt bức ảnh tái hiện cuộc chiến khốc liệt cách đây 6 thập kỷ.

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 1

Một lính Mỹ tham gia cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 2

Quan chức quân sự Mỹ và Hàn Quốc (Nam Triều Tiên) họp bàn

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 3

Hai lính Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ một lính bị thương

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 4

Tù nhân và nông dân Hàn Quốc bị giết hàng loạt năm 1952

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 5

Một chòi canh gác của quân Triều Tiên

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 6

Lính Hàn Quốc

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 7

Nữ phóng viên tạp chí LIFE dùng bữa cùng quân lính Hàn Quốc

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 8

Người dân chạy xuống miền nam

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 9

Một lính Thổ Nhĩ Kỳ đang làm nhiệm vụ tại Triều Tiên

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 10

Một lính Mỹ đang tranh thủ chợp mắt

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 11

Một nhóm tù nhân bị lính Mỹ dồn lại

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 12

Người dân Bình Nhưỡng và một số khu vực khác vượt qua cây cầu bắc qua sông Taedong đã bị đánh sập để chạy xuống miền nam

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 13

Đoàn tàu chật kín dân tị nạn chạy về Seoul. Hơn một nửa trong số 100.000 dân rời bỏ Bình Nhưỡng xuống miền nam bán đảo

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 14

Một lính của quân Bắc Triều Tiên cười tươi khi bị lính Mỹ bắt vào ngày 22/9/1950

Ảnh hiếm về chiến tranh Triều Tiên - 15

Ba lính Liên Hợp quốc ngắm bắn từ một địa điểm ở Seoul. Tòa nhà bên trái có bức hình của lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin và Chủ tịch Kim Nhật Thành

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo LIFE) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN