Ảnh: 1 triệu người di cư sống dưới lòng đất ở Bắc Kinh

Hơn 1 triệu người lao động di cư phải sống trong những căn hầm nằm dưới mặt đất tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ảnh: 1 triệu người di cư sống dưới lòng đất ở Bắc Kinh - 1

 Đường hầm ở Bắc Kinh được xây dựng từ năm 1969 dưới thời Chủ tịch Mao Trạch Đông để đề phòng một cuộc tấn công có thể từ Liên Xô. Khoảng 20.000 hầm trú bom đã được xây dựng. Nhưng sau đó chiến lược của Trung Quốc đã thay đổi, khiến hệ thống hầm ngầm trở nên vô dụng. Đến giữa những năm 1990, một phần của hệ thống hầm này được cho thuê làm nơi ở.

Ảnh: 1 triệu người di cư sống dưới lòng đất ở Bắc Kinh - 2

 Anh Niu Song và vợ Zhao Ansheng, đều làm nghề đầu bếp, đã lựa chọn sống dưới hầm ngầm tại Bắc Kinh để tiết kiệm tiền. Giá thuê mỗi phòng khoảng 300 NDT/tháng (tương đương 48 USD), rẻ hơn nhiều so với thuê nhà trên mặt đất.

Ảnh: 1 triệu người di cư sống dưới lòng đất ở Bắc Kinh - 3

Cô Ji Lanlan và con gái 3 tuổi chơi điện tử trên máy tinh tại một trong những căn phòng lớn nhất dười đường hầm ở Bắc Kinh.

Ảnh: 1 triệu người di cư sống dưới lòng đất ở Bắc Kinh - 4

 Nữ nhân viên phục vụ Jiang Ying, 24 tuổi, và chàng nhân viên văn phòng Li Ying, 23 tuổi, đã lựa chọn sống chung dưới hầm để tránh giá thuê nhà cao trên mặt đất.

Ảnh: 1 triệu người di cư sống dưới lòng đất ở Bắc Kinh - 5

 Hệ thống đường hầm ở Bắc Kinh bao gồm nhiều căn phòng nhỏ.

Ảnh: 1 triệu người di cư sống dưới lòng đất ở Bắc Kinh - 6

Đường hầm nằm gần sa mạc ở phía đông bắc thành phố Bắc Kinh. Hệ thống được thiết kế mát về mùa hè và ấm về mùa đông.

Ảnh: 1 triệu người di cư sống dưới lòng đất ở Bắc Kinh - 7

 He Bing, 23 tuổi, thử bộ vest và cà vạt đi mượn để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vào vị trí nhân viên bán bảo hiểm.

Ảnh: 1 triệu người di cư sống dưới lòng đất ở Bắc Kinh - 8

 Căn phòng bừa bộn của Liu Fei, 24 tuổi, đến từ tỉnh An Huy.

Ảnh: 1 triệu người di cư sống dưới lòng đất ở Bắc Kinh - 9

 Cô Shang Lanlan, 27 tuổi, và chồng đã phải chuyển xuống sống dưới mặt đất do không đủ tiền thuê trọ trên mặt đất. 

Ảnh: 1 triệu người di cư sống dưới lòng đất ở Bắc Kinh - 10

 Hơn 1 triệu người sống dưới hầm ở Bắc Kinh đứng trước nguy cơ phải tìm kiếm nơi ở mới, khi vào năm 2010, các quan chức Trung Quốc dự định sẽ đóng cửa hệ thống đường hầm này vì lý do an toàn và sức khỏe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN