Ấn Độ: Nữ sinh bị cưỡng hiếp ngay tại lớp học

Một cô bé 14 tuổi bị cựu học sinh cưỡng hiếp ngay trong trường học ở bang Maharashtra hôm thứ hai. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt.

Tên Vaibhav Narayan Dhome, 20 tuổi, cũng đang sống tại quận Pune, bang Maharashtra. Thanh tra Ashok Kshirsagar nói rằng Dhome là cựu sinh viên của trường nơi nạn nhân đang học.

Đến trường vào khoảng 7h30, nhưng vì tiết học chưa bắt đầu nên cô bé ra ngoài uống nước. Trong lúc về lớp, cô bé bị tên Dhome lôi vào một lớp học khác rồi hắn khóa cửa phòng và cưỡng hiếp.

Vụ việc chỉ được phát hiện khi một người họ hàng của nạn nhân đến trường để mời cưới nhưng không thấy cô bé trong lớp.

Ấn Độ: Nữ sinh bị cưỡng hiếp ngay tại lớp học - 1

Hàng loạt vụ biểu tình vừa xảy ra ở Ấn Độ để phản đối việc cảnh sát muốn lấp liếm vụ bé gái 5 tuổi bị cưỡng hiếp

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một bé gái 5 tuổi bị một người hàng xóm bắt cóc và hiếp dâm trong suốt 4 ngày ở TP. Delhi. Thủ phạm được cho là đã hãm hiếp bé gái nhiều, làm tổn thương bộ phân sinh dục của cô bé và cố gắng bóp cổ nạn nhân. Bé gái đã được đưa đến bệnh cấp cứu và đang chiến đấu để giữ lại mạng sống.

Sau sự việc này, hàng loạt cuộc biểu tình, đụng độ giữa người dân và cảnh sát nổ ra khi dân Ấn Độ ngày càng phẫn nộ trước tình trạng các vụ hiếp dâm dã man xảy ra liên tục, trong khi cảnh sát phản ứng vô trách nhiệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Indian Times) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN