Ấn Độ, Nga, Trung sẽ “bắt tay” cô lập Mỹ?

Căng thẳng thương mại gia tăng có thể đẩy Mỹ vào thế bị các nước đang nổi cô lập.

Ấn Độ, Nga, Trung sẽ “bắt tay” cô lập Mỹ? - 1

Lãnh đạo 3 nước Nga, Ấn Độ, Trung Quốc gặp mặt trong một sự kiện

Căng thẳng thương mại gia tăng khi Mỹ nâng thuế quan đối với các sản phẩm nhập khẩu có thể đẩy Washington vào thế bị các nền kinh tế đang nổi lên trên thế giới cô lập, theo nhận định của một nhà kinh tế Ấn Độ.

Tiến sĩ Bhanumurthy, Giáo sư tại Viện Quốc gia về Chính sách và Tài chính Cộng đồng có trụ sở tại New Delhi cho biết, Ấn Độ, Trung Quốc, với sự hỗ trợ của Nga, có thể phối hợp với nhau chống lại áp lực thuế quan từ Mỹ.

“Những diễn biến gần đây trong các cuộc họp của nhóm các nước G7 tại Canada cho thấy, Mỹ dường như đang ngày càng bị cô lập và trong trường hợp đó, mối quan hệ ba bên giữa Nga, Ấn Độ và Trung Quốc có thể là sự hợp tác các bên cùng có lợi cho không chỉ 3 nước này mà còn cả các nước trong khối BRICS đang chật vật vì thuế Mỹ tăng cao”.

Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ nhiều quốc gia bao gồm Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Cả ba nước đã đều đưa ra ý kiến tại Tổ chức Thương mại Thế giới, chỉ trích động thái này là bảo hộ trong nước.

Tàu sân bay mới nhất Trung Quốc sánh ngang siêu tàu sân bay Mỹ?

Bức ảnh mới nhất cho thấy tàu sân bay Type 002 của Trung Quốc được trang bị tính năng hiện đại nhất tương tự như siêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần - RT (Báo giao thông)
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN