Vì sao giới trẻ ko thích đọc sách?

Hằng năm, mỗi lần thấy mấy con số thống kê về lượng người đọc sách trong nước, những ai quan tâm đều lắc đầu, thấy sao cái bản tình ca này hát hoài không tới hồi kết.

Người trẻ đọc sách, người già khuyên

Vì sao giới trẻ ko thích đọc sách? - 1

Nhìn vào thị trường sách, dễ thấy nhóm người đi mua sách, đọc sách nhiều nhất bây giờ tuổi từ 15 đến 25, nhóm này thì thích gì, Sơn Tùng, Đông Nhi, Issac, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà… vậy mà mấy thông điệp khuyến khích đọc sách, toàn mấy chú lớn lớn trong hội này, hội kia, các chú đúng là có ý tốt khuyên mấy đứa nhỏ đọc sách, mà buồn, mấy đứa nhỏ không nghe thì làm sao.

Sài Gòn hay Hà Nội có đầu tư làm đường sách, phố sách, sao mình không nhân dịp nào đó, ngày toàn dân đọc sách chẳng hạn, rồi mời các bạn tác giả hay ca sĩ trẻ chia sẻ về những cuốn sách các bạn đã đọc, khuyên các bạn nghe nhạc của mình về tìm sách mà đọc, vậy chẳng phải tốt hơn không.

Tặng sách mà tặng sai cách.

Vì sao giới trẻ ko thích đọc sách? - 2

Hồi Tết, ngoài đường sách được làm theo thông lệ hằng năm, có anh chủ tịch công ty bán cafe, quyết tặng một triệu cuốn sách cho thanh niên đọc, cách tặng thì là cho người đứng phát, ai đi qua cũng dúi vào tay người ta cuốn sách, già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu gì cũng y chang.

Mình thấy sao sai quá trời. Mỗi người là một cá thể độc lập, có người thích cafe đen thì có người thích cafe sữa, đọc sách cũng vậy, người đọc tình cảm, người đọc trinh thám, người đọc tâm linh… sao mình cứ nhầm nhè ai mình cũng tặng một cuốn sách y hệt, biết người ta có chịu đọc đâu hay cầm rồi về để đó đóng bụi.

Mình tặng sách, mình cũng cẩn trọng, lứa tuổi nào mình tặng sách tuổi đó, vậy mới là quý sách lẫn quý người. Giờ sau mình quý ai, mình dò dò coi họ đọc cái gì xong mình tặng nhau cuốn sách, hay mình ghi là hi vọng đọc xong cuốn sách này sẽ hiểu lòng nhau… vậy chẳng phải người tặng thì vui mà người nhận sẽ chịu khó đọc sao.

Tư tưởng mọt sách còn chưa đẹp

Nhiều năm rồi, cứ nghe đến từ mọt sách là người ta nghĩ ngay đến cái anh chàng đeo kính cận, mặc sơ mi rộng thùng thình đóng kín trong cái quần âu kéo cao ngang ngực, nhìn vậy, con gái đâu có thích, rồi con trai cứ vậy sợ đọc nhiều sách rồi mình giống vậy thì sao.

Giờ có ai mình can đảm thay đổi suy nghĩ này, làm cái chiến dịch “Đọc sách là quyến rũ” mời trai xinh, gái đẹp, chụp hình, chia sẻ về đọc sách để biết cách làm mình đẹp hơn từ ngoại hình đến tri thức. Nhờ vậy về lâu dài tự dưng mình có hình ảnh người đọc sách xinh đẹp hơn nhiều.

Tụi nhỏ nghèo rồi tiền đâu mua sách

Sinh viên, học sinh bây giờ tiền không nhiều, nên mỗi lần muốn mua sách, phải để dành tiền hay chờ dịp nào hội sách thì tranh thủ đi mua. Cũng may là hiểu được chuyện đó nên mấy nơi bán sách như Tiki luôn giữ chương trình làm sao đưa ra giá tốt nhất cho mấy em mua sách.

Vì sao giới trẻ ko thích đọc sách? - 3

Như Hội Sách Online, tổ chức năm nay qua năm nọ, đến giờ năm lần, lần nào cũng bán ra cả triệu cuốn sách, còn được ghi dấu bằng Kỷ lục VIệt Nam xác nhận “Hội sách Online quy mô lớn nhất Việt Nam”. Năm nay có ưu đãi gấp 5 lần năm ngoái.

Mà giờ, để cho tụi nhỏ chịu mua, lại còn phải tặng nhiều thứ, từ bookmark, đến sổ tay, coupon trúng iPhone, giảm 50%... Mà mục đích cuối cùng, cũng là khuyến khích tụi nhỏ đọc sách nhiều hơn đi.

Vậy mới thấy, vì người trẻ là người mua sách nhiều nhất, nên chương trình, thông điệp, cách tặng, cách cho gì cũng phải nhắm đúng vào đối tượng của mình, chứ cứ cứng nhắc, cứ theo mỗi một kiểu truyền thống thì làm sao mà tụi nhỏ chịu đọc sách?!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN