Sinh viên ĐH Công đoàn cháy hết mình trong đêm chung kết tìm kiếm tài năng MC

Vừa qua, Đại học Công đoàn đã tổ chức đêm chung kết cuộc thi "The Next MC 2020". Sự kiện do Câu lạc bộ FMC (Future Manager Club), khoa Quản trị kinh doanh tổ chức, thu hút rất đông sinh viên tham gia.

TS. Hà Văn Sỹ Phát biểu khai mạc cuộc thi The Next MC 2020

TS. Hà Văn Sỹ Phát biểu khai mạc cuộc thi The Next MC 2020

Phát biểu khai mạc đêm thi, TS Hà Văn Sỹ (trưởng khoa Quản trị kinh doanh) cho biết, 28 năm qua, biết bao thế hệ sinh viên trưởng thành từ khoa đang đóng góp, làm giàu cho quê hương, đất nước. Thầy mong các em sinh viên tích cực trau dồi chuyên môn, nâng cao kỹ năng, rèn luyện đạo đức và ngày càng tiến bộ

Giảng viên khoa QTKD cùng nhà tài trợ cùng thí sinh đoạt giải

Giảng viên khoa QTKD cùng nhà tài trợ cùng thí sinh đoạt giải

Đêm thi Chung kết "The Next MC 2020" là sự tranh tài của 6 thí sinh xuất sắc vượt qua hơn 50 thí sinh khác tại vòng loại và vòng bán kết. Để đạt được ngôi vị quán quân, 6 thí sinh phải thể hiện tài năng qua 2 phần thi.

Phần thứ nhất, thí sinh hoạt biến một tiết mục có sự tham gia của các khách mời. Phần thi thứ hai, thí sinh ngẫu nhiên lựa chọn một chủ đề và trình bày chủ đề trong vòng 3 phút.

Các thí sinh của "The Next MC 2020" đều có phần chuẩn bị tốt từ ngoại hình cho đến nội dung, phong cách.

Các thí sinh của "The Next MC 2020" đều có phần chuẩn bị tốt từ ngoại hình cho đến nội dung, phong cách.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các thí sinh năm nay đều có phần chuẩn bị tốt từ ngoại hình cho đến nội dung, phong cách dẫn.

Xuyên suốt đêm chung kết, các thí sinh mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị. Thông qua các tiểu mục ở phần thi thứ nhất, 6 thí sinh đều lồng ghép vào trong đó những câu chuyện liên quan đời sống sinh viên.

Đó là những chia sẻ của thủ khoa Nguyễn Tùng Lâm về phương pháp học tập, thi cử, hoặc câu chuyện khởi nghiệp đầy hấp dẫn của CEO Dương Tử Quỳnh.

Ở phần thi thứ hai, những giọt nước mắt đã rơi khi thí sinh Dương Xuân Phương kể về những mảnh đời thương tâm trong đợt bão lũ tàn phá miền Trung.

Các thí sinh được giải và Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm.

Các thí sinh được giải và Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm.

Thí sinh Nguyễn Phương Thảo thể hiện xuất sắc với chủ đề học trực tuyến trong dịch Covid-19 và giành chiến thắng trong cuộc thi sau 3 giờ đồng hồ tranh tài. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các thí sinh còn lại.

Với mong muốn đem đến sân chơi bổ ích, sáng tạo cho các bạn sinh viên đam mê lĩnh vực MC, "The Next MC 2020" kỳ vọng sẽ trở thành một thương hiệu lớn của khoa Quản trị kinh doanh. 

Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Công đoàn được thành lập vào năm 1992.

Đến nay, trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, khoa đã đào tạo được khoảng 15.000 cử nhân chất lượng cao cho xã hội. Nhiều cựu sinh viên rất thành đạt và đang nắm giữ những cương vị chủ chốt trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Khoa đang đảm trách đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp với quy mô 1.200 sinh viên hệ đại học chính quy, gần 100 học viên cao học. Khoa có đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm và tâm huyết với nghề nghiệp.

Khoa có 5 giảng viên có học vị tiến sĩ, 2 giảng viên đang là nghiên cứu sinh. Bên cạnh hoạt động dạy và học, khoa Quản trị Kinh doanh cũng được biết đến với nhiều câu lạc bộ, đội nhóm chất lượng, chuyên sâu.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN