Hội nghị thường niên VUS TESOL 2015 về phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Tiếp nối thành công của các kì Hội nghị, trước ngày 24/07 vừa qua, Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) tiếp tục tổ chức Hội nghị giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL 2015 không thu phí với chủ đề: “Đề cao sự đa dạng trong phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại châu Á”.

Hội nghị được tổ chức tại White Palace và thu hút sự tham dự của gần 2000 giảng viên/giáo viên, các nhà quản lí giáo dục chuyên về tiếng Anh tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Hội nghị còn có sự tham dự đặc biệt của: Lãnh đạo Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tp. HCM, Đại diện các Trường Đại Học, Nhà Xuất Bản uy tín, 13 Chuyên gia Anh ngữ hàng đầu thế giới và khu vực.

Hội nghị thường niên VUS TESOL 2015 về phương pháp giảng dạy tiếng Anh - 1

Ông Phạm Tấn Nghĩa – Chủ tịch Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ tặng hoa và quà lưu niệm cho các Diễn giả tại Hội nghị

Tại Hội nghị, giáo viên và các nhà quản lí có cơ hội được trao đổi và cập nhật những xu hướng giảng dạy tiếng Anh mới và hiện đại nhất trên thế giới thông qua các bài tham luận của các chuyên gia Anh ngữ hàng đầu thế giới như: Bà Victoria Murph - Tiến sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh và Thạc sĩ ngành Tâm lý Giáo dục, hiện đang công tác và nghiên cứu tại trường Đại Học Oxford đồng thời cũng là người điều phối của Hiệp hội Nghiên cứu về việc giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (REAL); Ông Grant Trew - Chuyên gia đào tạo và huấn luyện, chuyên gia phát triển giáo trình giảng dạy ở Anh, Trung Đông và Nhật Bản với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh; và Đại diện của các trường Đại Học, nhà xuất bản hàng đầu trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh như: The City University of New York (ĐH CUNY), Oxford University Press, Cambridge University Press, Cengage, Pearson, Macmillan, McGraw-Hill, E-Future…

Đánh giá về tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của VUS TESOL 2015, Thứ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Phạm Mạnh Hùng cho biết: “Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế, ngành giáo dục đang đẩy mạnh triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, tôi đánh giá rất cao nghĩa xã hội của Hội nghị với mục tiêu mang lại cơ hội cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và các nhà quản lí giáo dục chuyên về tiếng Anh trên cả nước được giao lưu, trao đổi và cập nhật những xu hướng giảng dạy tiếng Anh mới và hiện đại nhất trên thế giới và khu vực. Từ đó, góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam.”

Hội nghị thường niên VUS TESOL 2015 về phương pháp giảng dạy tiếng Anh - 2

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng (thứ 7 từ trái sang), Ông Phạm Tấn Nghĩa – Chủ tịch Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ (thứ 8 từ trái sang) và Ông Phạm Anh Ba - Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên Sở GD & ĐT TPHCM (ngoài cùng bên trái) chụp hình lưu niệm cùng các Diễn giả

VUS TESOL là hội nghị giảng dạy tiếng Anh quốc tế miễn phí và định kỳ hằng năm được VUS tổ chức với quy mô lớn, thu hút hàng nghìn giáo viên tiếng Anh trên toàn quốc và các nước trong khu vực như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Maylaysia, Campuchia, Lào… Hội nghị quy tụ sự tham dự, chia sẻ của các diễn giả nổi tiếng thế giới và khu vực trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Đây cũng là sự kiện được giới học thuật Việt Nam đánh giá là cơ hội để kết nối, cập nhật xu hướng giảng dạy cũng như chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm trong giảng dạy Anh ngữ, góp phần cải tiến phương pháp, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, chất lượng giảng dạy Anh ngữ cho giáo viên và học sinh, cũng như tạo tiếng vang cho cộng đồng học thuật Việt Nam đối với các nước trong khu vực.

Thông tin thêm về An Văn Hội Việt Mỹ (VUS):

Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS): là đơn vị đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước với 15 cơ sở, gần 40.000 học viên và hơn 1.200 giáo viên nước ngoài và Việt Nam cùng trợ giảng.

Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ có chương trình đào tạo phong phú, được xây dựng trên cơ sở hợp tác với Đại học CUNY (The City University of New York), trường Đại học công lập quy mô thứ ba Hoa Kỳ với 24 trường trực thuộc, 1.400 chương trình đào tạo và trên 550.000 học viên.

Anh Văn Hội Việt Mỹ là đơn vị giảng dạy tiếng Anh đầu tiên được Chủ tịch nước tặng HCLĐ hạng 3 vì những thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, giảng dạy tiếng Anh và công tác xã hội từ thiện năm 2010 – 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo tiếng Anh. Bên cạnh đó, VUS còn được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý như: Huân chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (Bộ Giáo dục & Đào tạo), Kỷ niệm chương Hòa Bình Hữu nghị (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), Bằng khen, chứng nhận là 1 trong 99 Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu trong nhiều năm liền của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh.

Tìm hiểu thêm tại: www.vus-etsc.edu.vn

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN