Du học ngành kinh doanh tài chính tại Đại học Top đầu thế giới ở Hồng Kông - Tại sao không?

Là trung tâm tài chính toàn cầu, Hồng Kông chỉ đứng sau New York và London. Bởi vậy, việc đào tạo ngành kinh doanh tài chính tại đại học lâu đời nhất Hồng Kông HKU luôn được nhiều sinh viên quốc tế nhắm đến. HKU Business School (HKU BS)cũng là cơ sở đào tạo được MBA xếp hạng hàng đầu châu Á suốt 14 năm và hạng 12 thế giới.

Là trung tâm tài chính toàn cầu, Hồng Kông chỉ đứng sau New York và London. Bởi vậy, việc đào tạo ngành kinh doanh tài chính tại đại học lâu đời nhất Hồng Kông  HKU luôn được nhiều sinh viên quốc tế nhắm đến. HKU Business School (HKU BS)cũng là cơ sở đào tạo được MBA xếp hạng hàng đầu châu Á suốt 14 năm và hạng 12 thế giới.

Vì sao HKU nổi tiếng?

HKU được thành lập năm 1910 bởi Frederick Lugard, Thống đốc Hồng Kông lúc bấy giờ. Sau hơn 110 năm phát triển, đến nay trường có 10 khoa đào tạo. Điểm nổi bật của trường là ngôn ngữ giảng dạy chính bằng tiếng Anh nên phù hợp với cả sinh viên bản địa và quốc tế. Bên cạnh đó, cơ hội học tiếng Trung cũng là một lợi thế khi học tại môi trường này.

Với chiến lược mang lại tác động tích cực qua toàn cầu hóa, trường thu hút và nuôi dưỡng các học giả và tài năng trên toàn cầu thông qua 3 trụ cột quan trọng trong Hợp tác, Nghiên Cứu, Phát triển. Qua đó, không ngừng tạo ra những thế hệ nhân lực đóng góp tích cực và mạnh mẽ cho xã hội.

Văn phòng đại diện trường Đại học Hồng Kông tại Việt Nam

Văn phòng đại diện trường Đại học Hồng Kông tại Việt Nam

Và với vị thế là trung tâm tài chính toàn cầu, chỉ đứng sau New York và London, nền giáo dục tại Hồng Kông không thể thiếu ngành đào tạo kinh doanh tài chính. Bởi vậy, tuy mới ra đời từ năm 2001, HKU BS đã nhanh chóng trở thành trụ cột của HKU. Trường cung cấp nhiều chương trình học cấp đại học, sau đại học và chứng chỉ ngắn. HKU BS còn sở hữu chứng nhận Kế toán và Kinh doanh AACSB và Chứng nhận EQUIS danh giá.

Thành tựu nổi bật của HKU BS là dù mới 21 năm thành lập nhưng đã có 10 năm liên tiếp đứng đầu châu Á về xếp hạng MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) của The Economist; MBA xếp hạng 12 thế giới và số 1 châu Á theo Financial Times; MBA-Global Asia Programme được xếp hạng là chương trình chung tốt nhất trên thế giới trong Bảng xếp hạng EMBA toàn cầu của QS.

HKU đã có mặt tại Việt Nam

Những gì HKU đang có đã trở thành mục tiêu hướng đến của nhiều học sinh, sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam. Chính vì thế, thông tin HKU chính thức khai trương văn phòng đại diện tại TPHCM vào ngày 27/7 đã trở thành tin vui cho những bạn trẻ muốn theo đuổi ước mơ trở thành những nhà lãnh đạo trẻ không chỉ trong nước và vươn tầm quốc tế.

Khuôn viên trường Đại học Hồng Kông

Khuôn viên trường Đại học Hồng Kông

Không chỉ cung cấp hệ thống giáo dục kinh doanh chất lượng, dễ tiếp cận, HKU còn mong muốn tìm kiếm cơ hội phổ biến văn hóa, hợp tác và tổ chức nghiên cứu có giá trị cao trong giới học thuật Việt Nam và khu vực; thông qua việc phổ biến kiến thức và kết nối cộng đồng, để có tác động tích cực đến kinh tế và xã hội đối với Việt Nam.

Đối với các bạn sinh viên mong muốn học HKU BS, trường cung cấp đa dạng các chương trình học với nhiều cấp độ và ngành học khác nhau. Một số chương trình tiêu biểu như: bằng cử nhân quản trị, kế toán và tài chính, marketing,...

Lễ khai trương văn phòng đại diện Đại Học Hồng Kông (HKU) tại Việt Nam ngày 27/7/2022

Lễ khai trương văn phòng đại diện Đại Học Hồng Kông (HKU) tại Việt Nam ngày 27/7/2022

Cùng với sự kiện đặt văn phòng mới, trong năm nay, HKU BS cung cấp học bổng toàn phần quỹ Optimas cho sinh viên học hệ thạc sĩ thuộc khối ngành kinh doanh - tài chính, đây là chương trình dành riêng cho Việt Nam. Đối với sinh viên, ứng tuyển vào HKU sẽ tạo ra cơ hội tốt để tiếp thu những kiến thức mới trong một trường đại học có chất lượng hàng đầu.

Văn phòng đại diện Trường Đại học Hồng Kông

Địa chỉ: Lầu 19, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, HCMC

Phone : +84 909 901 167 | Email : info@hku-vn.org

Web : https://hku-vn.org/

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN