Từ người bán bánh mì trở thành bà chủ Farm Ngọc Thủy nổi tiếng tại Phú Quốc

Rời đất liền cùng với 3 đứa con nhỏ, người phụ nữ quê An Giang - Nguyễn Thị Thủy mưu sinh đa ngành nghề kiếm tiền để nuôi con trở thành chủ của Farm Ngọc Thủy với hơn 50.000 m2.

Nguyễn Thị Thủy - người phụ nữ miền Tây chất phác được du khách yêu mến vì sự chân thành và gần gũi. Những du khách thân thiết thường gọi cô là má Hai. Ra Phú Quốc tìm cơ hội thoát nghèo với hai bàn tay trắng với 3 đứa con nhỏ. Trải qua nhiều biến cố và khó khăn trong thời gian dài, đến cuối năm 2017 đầu 2018 cô Nguyễn Thị Thủy trở thành bà chủ của Farm Ngọc Thủy.

Cô Thủy hiện đang là chủ Farm Ngọc Thủy với diện tích 50.000 mét vuông

Cô Thủy hiện đang là chủ Farm Ngọc Thủy với diện tích 50.000 mét vuông

Đặt chân đến Phú Quốc từ năm 1998 với mong muốn thoát cảnh nghèo khó cùng với  3 đứa con nhỏ. Từ 70.000 đồng vốn có được từ việc bán đôi bông tai, cô Thủy bắt đầu kiếm tiền để trang trải cuộc sống và lo cho các con bằng việc bán bánh mì không. Trong suốt nhiều năm ở Phú Quốc để có tiền nuôi các con, cô Thủy bươn trải với nhiều nghề khác nhau, từ việc bán vé số đến thu mua phế liệu. Phải đến năm 45 tuổi, cuộc sống cô Thủy mới dần ổn định về kinh tế. Và hiện tại cô là chủ của Farm Ngọc Thủy với diện tích 50.000 m2.

Du khách đến tham quan vườn rau sạch tại Farm Ngọc Thủy

Du khách đến tham quan vườn rau sạch tại Farm Ngọc Thủy

Farm Ngọc Thủy được thành lập vào cuối năm 2017 đầu năm 2018 với diện tích đất 50.000 m2, hiện đang khai thác sử dụng 30.000 m2 dành để trồng rau sạch, dưa lưới và khu vực nhà hàng. Farm Ngọc Thủy là một mô hình du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn độc nhất tại Đảo ngọc Phú Quốc tính đến thời điểm hiện tại. Với mô hình nhà lưới, trồng theo phương pháp thủy canh, tại Farm Ngọc Thủy đã đem đến nguồn rau sạch phục vụ cho du khách tại nơi đây. Ngoài nguồn rau sạch, Farm Ngọc Thủy có mô hình trồng dưa lưới giống Nhật khá ngon và ngọt, đem lại những quả dưới lưới chất lượng nhất.

Vườn dưa lưới giống Nhật thu hút khách tham quan tại Farm Ngọc Thủy

Vườn dưa lưới giống Nhật thu hút khách tham quan tại Farm Ngọc Thủy

Farm Ngọc Thủy được thành lập từ tâm huyết của cô Thủy, vì tình yêu mà cô dành cho nông nghiệp và mong muốn được gần gũi với thiên nhiên mỗi khi nhớ về quê nhà An Giang. Việc thành lập Farm còn nhằm đáp ứng mong muốn sử dụng rau sạch, trái cây sạch để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Ngoài ra, cô còn mong muốn mọi người cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Rau sạch trong bữa ăn của du khách được thu hoạch tại  Farm Ngọc Thủy

Rau sạch trong bữa ăn của du khách được thu hoạch tại  Farm Ngọc Thủy

Diễn viên Công Hậu và nhiều nghệ sĩ đến tham quan Farm Ngọc Thủy và trò chuyện cùng bà chủ Nguyễn Thị Thủy

Diễn viên Công Hậu và nhiều nghệ sĩ đến tham quan Farm Ngọc Thủy và trò chuyện cùng bà chủ Nguyễn Thị Thủy

Du khách đến với Farm Ngọc Thủy không chỉ được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất, thưởng thức những món ăn hải sản tươi sống, nguồn rau sạch phong phú, trái cây sạch và nước uống tự pha sẽ làm du khách hài lòng. Đặc biệt, du khách còn cảm nhận được sự nồng hậu của cô Thủy - người con đất An Giang.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN