Trần Quốc Cường - “Đam mê xê dịch đem đến cho tôi nhiều trải nghiệm hơn là mất”

Với đam mê yêu xê dịch của mình, chàng trai trẻ Trần Quốc Cường đã đi và khám phá nhiều vùng đất khác nhau cả trong và ngoài nước. Đối với anh, đi du lịch chính là trải nghiệm và những trải nghiệm đó đem đến cho anh thật nhiều những cảm hứng trong công việc.

Trần Quốc Cường sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hiện nay anh đã và đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngành làm đẹp. Với đam mê khám phá những vùng đất mới, dù công việc có nhiều bận rộn nhưng anh Cường vẫn luôn dành một khoảng thời gian nhỏ cho riêng mình để đi và trải nghiệm những vùng đất mới.

Chàng trai trẻ Trần Quốc Cường với đam mê xê dịch.

Chàng trai trẻ Trần Quốc Cường với đam mê xê dịch.

Khi được hỏi về lý do tại sao yêu thích xê dịch, anh Cường vô cùng thoải mái chia sẻ rằng đối với anh, mỗi hành trình chính là một lần anh được học hỏi những nét văn hóa độc đáo ở từng địa phương. Đồng thời, anh cũng có thời gian để tĩnh tâm và tận hưởng phong cảnh đẹp đẽ của vùng đất đó. Anh Cường luôn tâm đắc một câu nói rằng: “Đi không chỉ là việc nhìn thấy bằng mắt, nó là một sự thay đổi luôn tiếp diễn, sâu đậm và vĩnh cửu, hứa hẹn đem đến cho bạn cách nhìn nhận khác về cuộc sống”.

Với anh Trần Quốc Cường, mỗi hành trình du lịch đến một miền đất mới sẽ cho anh những trải nghiệm mới lạ mà trước nay chưa từng trải qua. Những vùng đất đẹp và thơ mộng chính là đích đến mà anh luôn hướng tới trong mỗi chuyến đi. Đồng thời, việc du lịch trải nghiệm sẽ giúp anh có được những cảm hứng tuyệt vời trong công việc, giúp anh sáng tạo hơn và có thêm năng lượng để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp.

Anh Quốc Cường yêu thích việc đi và trải nghiệm những miền đất mới.

Anh Quốc Cường yêu thích việc đi và trải nghiệm những miền đất mới.

Ngoài ra, ấn tượng nhất với anh Quốc Cường trong mỗi lần trải nghiệm xê dịch chính là văn hóa vùng miền. Điều này giúp anh học hỏi được thêm rất nhiều kiến thức về cách ứng xử, về con người trên mỗi đất nước và mỗi vùng quê. Qua nhiều lần trải nghiệm như vậy, anh mới thấy rằng mỗi miền đất sẽ có một đặc trưng văn hóa riêng biệt. Đi và trải nghiệm sẽ giúp bạn có được nhiều những kinh nghiệm và kiến thức hơn so với số kinh phí phải bỏ ra cho mỗi chuyến đi.

Cho đến nay, anh cũng không còn nhớ mình đã từng đặt chân đến bao nhiêu miền đất mới trên thế giới và cả trong nước. Nhưng chắc chắn chàng trai trẻ 25 tuổi này sẽ không dừng lại ở hiện tại và tiếp tục cố gắng để đi và trải nghiệm thêm nhiều nơi với cảnh đẹp, ẩm thực cũng như nét văn hóa đặc trưng của miền đất đó.

Trải nghiệm những thành phố mới luôn đem đến cho anh những bài học diệu kỳ.

Trải nghiệm những thành phố mới luôn đem đến cho anh những bài học diệu kỳ.

Đối với anh, tuổi trẻ sẽ không là mãi mãi và khi anh còn có thể thì anh sẽ luôn “cất cánh” và sẵn sàng bay tới những vùng đất mới. Đặc biệt, với dải đất hình chữ S mộng mơ, nơi có sông, có núi cao non ngàn, có biển dập dờn sóng vỗ và đặc biệt, nơi có những con người chân chất thật thà thì việc xê dịch với anh là điều vô cùng cần thiết để biết về văn hóa và thắng cảnh hùng vĩ của quê hương.

Dù là miền quê hay thành phố rộng lớn cũng đều đem đến cho anh trải nghiệm tuyệt vời.

Dù là miền quê hay thành phố rộng lớn cũng đều đem đến cho anh trải nghiệm tuyệt vời.

Chắc chắn, trong tương lai anh Cường sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và công việc để cho mình những chuyến đi nhằm thỏa mãn niềm đam mê của mình cũng như khơi nguồn cảm hứng du lịch cho nhiều bạn trẻ cùng chung sở thích xê dịch. Đặc biệt hơn nữa, anh cũng mong trong mỗi lần du lịch trải nghiệm đến những vùng quê nghèo, anh có thể dùng một phần tình yêu của mình để giúp các em nhỏ ở vùng quê đó có được một chút niềm vui thông qua những món quà, với anh Cường “cho đi chính là nhận lại”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN