Sa Pa sắp có tuyết rơi?

Tháng 11 hằng năm, nhiệt độ ở miền Bắc xuống thấp, trời trở rét. Tuy nhiên, tháng 11 năm nay, nhiệt độ ở miền Bắc vẫn duy trì ở mức 30-33 độ C, chỉ đến những ngày cuối tháng mới có đợt không khí lạnh tràn về.

Sáng ngày 26.11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ở Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 20 độ C. Tại vùng núi, nhiệt độ phổ biến 10 – 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, trời rét đậm.

Ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc Gia cho biết, dự báo đợt lạnh này sẽ kéo dài hết hết ngày 30.11.

“Sang đến ngày 1, 2.12, nắng lên, nhiệt độ sẽ nhích dần lên một chút. Tuy nhiên, đến ngày 3.12, lại có một đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc lại giảm sâu hơn so với đợt lạnh đang diễn ra”, ông Hải thông tin.

Sa Pa sắp có tuyết rơi? - 1

 Tuyết rơi tại Sa Pa vào tháng 1.2015

Ông Hải cho biết, mỗi năm, tại Sa Pa (Lào Cai) sẽ có từ 1 đến 2 lần tuyết rơi. Năm nay, tuyết sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 12.2015 hoặc cuối tháng 2.2016.

“Khi nhiệt độ ở Sa Pa giảm xuống dưới 5 độ C; đỉnh Hoàng Liên Sơn xuống đến 0 độ C thì xuất hiện hiện tượng tuyết rơi”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, hiện tại, miền Bắc đang có đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nhiệt độ hạ sâu, nhưng vẫn chưa đủ lạnh để có tuyết rơi.

Vào tháng 11 hằng năm, nhiệt độ ở miền Bắc xuống thấp, trời trở rét. Tuy nhiên, tháng 11.2015, nhiệt  độ ở miền Bắc vẫn duy trì ở mức 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ, trời nắng nóng.

Theo thống kê, tại Hà Nội, nhiệt độ trung bình tháng 11.2015 lớn hơn từ 3,7-3,9 độ C so với tháng 11.2014.

Lý giải về hiện tượng bất thường này, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc Gia cho hay, việc nắng nóng trong tháng 11.2015 là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Năm 2015, El Nino hoạt động mạnh, nền nhiệt trung bình ở hầu hết khu vực sẽ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, mùa đông đến muộn hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN